Cảm Tạ Chúa 90 Năm Tin Lành Truyền Đến Kiên Giang.

825

HTTLVN.ORG – Vào ngày 14-15/11/2012, tại nhà thờ Tin Lành Rạch Giá đã diễn ra chương trình Lễ Kỷ niệm 90 năm Tin Lành truyền đến tỉnh Kiên Giang.

 

Đây là sự kiện quan trọng đối với 13 Hội Thánh trong tỉnh. Sau khi Tin lành được truyền đến Việt Nam vào năm 1911, ơn cứu rỗi của Chúa đã được các sứ giả của Ngài nhanh chóng ra đi rao báo cho đồng bào Việt Nam từ Bắc đến Nam. Đến giữa năm 1922, Tin Lành đã được truyền đến Kiên Giang, cuối năm đó, Hội Thánh Tin Lành Rạch Giá được thành lập. Từ Hội Thánh đầu tiên này, đến năm 1940, Hội Thánh tại Kiên Tân (Tân Hiệp) được hình thành, hai năm sau đó (1942), Hội Thánh Giồng Riềng được thành lập. Từ thời điểm đó, dù Hội Thánh trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, Tin Lành của Chúa vẫn nhanh chóng được truyền rao, những Hội Thánh tiếp theo đã nối tiếp ra đời.

 

8

Nhà thờ Rạch Giá, nơi diễn ra chương trình lễ

 

Hội Thánh Mong Thọ thành lập năm 1960, Hội Thánh Cù Là thành lập năm 1962, Hội Thánh An Hòa được chính thức thành lập vào năm 1970 từ những tín hữu trước đây thuộc Hội Thánh Rạch Giá sống ở khu vực này. Kế tiếp Hội Thánh Minh Lương khởi đầu là Trung tâm truyền giáo cho người Việt gốc Khmer được thành hình. Năm 1972, Hội Thánh Phú Quốc hiện diện từ nhóm tín hữu đang sống và làm việc nơi hải đảo. Sau năm 1975, Chúa tiếp tục ban ơn trên Hội Thánh Ngài trong tỉnh, một số nhà thờ cũ đã được xây dựng lại khang trang đẹp đẽ, Hội Thánh Phú Quốc được tái lập vào năm 2007. Năm 2008, hai Hội Thánh là Hòn Đất và Thạnh Lộc đã được thành lập. Tiếp đến, năm 2011 là Hội Thánh An Biên và mới đây, vào ngày 01/01, Hội Thánh Kiên Lương đã long trọng cử hành Lễ Công bố thành lập.

 

Sau 90 năm, toàn tỉnh Kiên Giang đã có 13 Hội Thánh, 13 Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo đảm đương công việc Chúa. Đến tháng 11/1012, trong tỉnh đã có hơn 9.000 tín hữu… Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh đã quyết định tiến hành tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Tin Lành truyền đến Kiên Giang, đây là cơ hội để Hội Thánh dâng lời tạ ơn Chúa, và đồng thời nhắc nhở con dân Chúa về những phước hạnh mà Ngài đã ban cho Hội Thánh gần một thế kỷ qua.

 

Khởi dầu cho Lễ Kỷ niệm là chương trình truyền giảng Tin Lành, được tổ chức lúc 19 giờ ngày 14/11/2012. Mục sư Nguyễn Bình Tín hướng dẫn chương trình, diễn giả là Mục sư Trần Công Chánh ủy viên truyền giáo Tổng Liên Hội. Với sự tham dự của đông đảo tín hữu và đồng bào thân hữu từ các nơi trong tỉnh.

 

1

Mục sư Trần Công Chánh, giảng Lời Chúa

 

Mục sư Trần Công Chánh, ủy viên truyền giáo Tổng liên Hội đã chia sẻ Phúc âm của Chúa cách đầy ơn, kết quả có 29 thân hữu tham dự chương trình đã tiếp nhận Chúa.

 

29 thân hữu bằng lòng  tiếp nhận Chúa

 

Chương trình Lễ Kỷ niệm 90 năm Tin Lành đến Kiên giang diễn ra vào sáng ngày 15/11 với sự tham dự của khoảng 700 tín hữu.


3

Tôi con Chúa về dự Lễ kỷ niệm

 

5

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, hướng dẫn chương trình lễ

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Ủy viên Ban đại diện tỉnh hướng dẫn chương trình, Mục sư Hội Trưởng Tổng Liên Hội đã giảng Lời Chúa qua chủ đề: Hãy Ca Tụng Chúa, căn cứ trên Ê-sai 12:1-6, vời câu gốc là “Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết”. Con cái Chúa được nhắc nhở phải nhìn biết ơn Ngài để tạ ơn và phô bày ơn đó cho những người chưa nghe biết về Chúa.

 

6

Mục sư Nguyễn Văn Ơn, chào mừng và đọc diễn văn khai mạc

 

7

Mục sư Hội Trưởng, giảng lời Chúa

 

Buổi chiều ngày 15 còn có chương trình bồi linh đặt biệt cho tín hữu, hướng dẫn chương trình là Mục sư Nguyễn Thành Lâm, với sự góp phần của ban hát lễ của các Hội Thánh trong tỉnh và ban hát Ha-lê-lu-gia. Mục sư Phan Vĩnh Cự, phó Hội trưởng I giảng Lời Chúa với đề tài là Hãy Đếm, dựa trên Lời Chúa ở Thi Thiên 90:12.

 

Chương trình truyền giảng, Lễ Kỷ niệm 90 năm Tin lành đến Kiên Giang và chương trình bồi Linh diễn ra cách rất đầy ơn Chúa, tôi con Chúa được khích lệ nhiều và cảm nhận được ơn Chúa dồi dào trên đời sống mình; nhất là mỗi người tham dự đều nhìn biết rằng Chúa đã làm phép lạ trên Hội Thánh và trên con dân Ngài trải suốt 90 qua. Chương trình lễ cảm tạ đã kết thúc, nhưng những việc lớn và khó mà Chúa đã làm cho Hội Thánh và con dân Ngài vẫn còn và sẽ được nhắc đến với lòng vui mừng biết ơn Ngài.

 

 

Mục sư Nguyễn HG

 

Bài trướcLễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Bình An, Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài thứ 315: Giá Của Tự Do