Các Hội Thánh Tỉnh Quảng Trị Chia Sẻ Yêu Thương Trong Mùa Dịch

1435

HTTLVN.ORG – Trong hơn ba tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuộc sống của con cái Chúa nói riêng và cộng đồng nói chung trong tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là đồng bào sắc tộc tại khu vực miền núi gặp rất nhiều khó khăn.

Trong tinh thần yêu thương, góp phần chia sẻ với bà con nghèo tại các địa phương nơi có Hội Thánh của Chúa đang sinh hoạt và những con cái Chúa có hoàn cảnh khó khăn, khi nông sản làm ra không thể tiêu thụ được trong mùa dịch; qua sự giới thiệu của lãnh đạo Giáo hội, Nhóm Gió Yêu Thương và các ân nhân đã sẵn lòng trợ giúp. Song song đó còn có sự cộng tác từ các Hội Thánh Tin Lành trong tỉnh Quảng Trị đã cùng chung tay chia sẻ những phần quà yêu thương đến cho đồng bào và con cái Chúa, cũng như các cơ quan chính quyền ở các huyện, thị trấn trong tỉnh.

Trong dịp này, Hội Thánh Chúa có cơ hội được làm chứng về Chúa, cũng như thực hiện lời Ngài đã phán dạy dành cho mỗi con dân của Chúa đó là: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Ước ao của các ân nhân và Hội Thánh khi trao những phần quà này đó là đem đến sự khịch lệ cho con dân Chúa và đồng bào trong lúc đại dịch này.

Trao quà yêu thương cho con cái Chúa và đồng bào tại khu vực đồng bằng

Các Hội Thánh khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị tặng quà cho đồng bào và con cái Chúa khó khăn trong Hội Thánh

TTV. MSNC Nguyễn Hữu Khải

Bài trướcThông Báo: Hội Thánh Sinh Hoạt Bình Thường Sau Mùa Dịch
Bài tiếp theoUB CĐGD: Giới Thiệu Sách THÔNG ĐẠT CHÌA KHOÁ CHO HÔN NHÂN