Các Hội Thánh Tin Lành Tại Đà Nẵng Tiếp Tục Công Tác Cứu Trợ Bão Lũ

1615

HTTLVN.ORG – Vừa chấm dứt đợt giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 chưa bao lâu thì các tỉnh miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do mưa bão. Từ đầu tháng 10 đến nay, bão lũ, lở đất xảy ra liên tiếp với phạm vi rộng, cường độ rất mạnh. Tình trạng “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ” chưa từng có trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, thử thách gối đầu thử thách nhưng Hội Thánh Chúa tại thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục lan tỏa yêu thương qua việc sẻ chia với những con dân Chúa có cần trong những vùng ảnh hưởng nặng nề nhất.

Từ sự góp phần rời rộng của các ân nhân và sự dâng hiến của các tín hữu, các phần quà của các tín hữu Tin Lành thành phố Đà Nẵng đã được san sẻ khắp các Hội Thánh từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Từ cuối tháng 10 đến nay, tiền mặt, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, chăn màn, quần áo với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng đã đến với đồng bào Chứt, Khùa và Bru Vân Kiều tại huyện Minh Hóa – tỉnh Quảng Bình; các tín hữu tại Điểm Nhóm Tà Rùng (Khe Sanh), Chi Hội Cửa Việt – tỉnh Quảng Trị; Điểm Nhóm Thôn 1 Trà Vân, huyện Nam Trà My; Chi Hội Tân Hiệp, Chi Hội Dương Yên huyện Bắc Trà My; xã Phước Thành, huyện Phước Sơn – tỉnh Quảng Nam; các Hội Thánh An Cường, Lệ Thủy, Phước Thiện, Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi.

Các Hội Thánh Đà Nẵng, Hòa Mỹ, các nhóm tín hữu tại các Chi Hội và Ban Y tế – Xã hội của Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng đã đến tại hiện trường, trực tiếp an ủi và trao quà.

Quả thật, Đức Chúa Trời có những cách khác nhau để giúp con dân Ngài nuôi dưỡng tình yêu thương và trải nghiệm sự chu cấp đặc biệt của Ngài ngay những lúc tưởng như sức cùng lực kiệt. Trước đó vào tháng 8 và tháng 9 năm 2020, thông qua các Chi Hội Tin Lành và Hội Chữ Thập đỏ thành phố, Hội Thánh Chúa đã trao tặng 2000 phần quà cho đồng bào và các tín hữu bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 với số tiền lên đến 500 triệu đồng. Đó là số tiền lớn chưa từng có trong cộng đồng tín hữu Tin Lành tại Đà Nẵng, đặc biệt giữa bối cảnh thành phố Đà Nẵng là tâm điểm nóng bỏng của đợt tái dịch.

Qua trải nghiệm này, Hội Thánh cũng học được rằng những sự ban cho của Chúa trên con dân Ngài không để thụ hưởng cho riêng mình mà là nguồn lực để bày tỏ tình yêu, sự quan tâm san sẻ với đồng bào, tôn cao Danh Chúa giữa cộng đồng.

Đi giữa gian truân, Hội Thánh tạ ơn Chúa vì sự biến đổi của tín hữu Tin Lành trong việc san sẻ yêu thương. Thay vì bắt đầu từ những đợt kêu gọi, quyên góp như truyền thống, thì lần này sự dâng hiến của con dân Chúa hoàn toàn chủ động. Từ tài chính, phương tiện đến hàng chục ngày công của anh chị em thanh niên, tráng niên của các Chi hội cùng nhau chia sẻ công việc chuẩn bị, hậu cần. Đặc biệt, nhà nguyện Tin Lành Túy Loan tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang đã mở rộng lòng tiếp đón gần 70 đồng bào thân hữu đến trú bão Molave. Những bữa ăn đơn sơ con dân Chúa tiếp đãi bà con láng giềng thật ấm nghĩa đồng bào giữa cơn bão dữ.

Như trong thư II Cô-rinh-tô 8:1-3, Sứ đồ Phao Lô viết về Hội Thánh Ma-xê-đoan ngày xưa thể nào, thì tinh thần Hội Thánh Chúa tại thành phố Đà nẵng những ngày vừa qua cũng chính xác như vậy: “Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các Hội thánh ở xứ Ma-xê-đoan: Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa.”

Sự cứu trợ trong lúc có cần là điều tốt đẹp để bày tỏ yêu thương, nhưng Hội Thánh tại thành phố Đà Nẵng khát khao sự ban cho lớn hơn hết là sự cứu rỗi cho đồng bào trong tại đây. Bởi cứu trợ chỉ an ủi giúp ích trong chốc lát, còn cứu rỗi là ích lợi cho đến đời đời. Xin mỗi tín hữu hãy cưu mang điều đó, cầu nguyện và sống đời chứng nhân giữa nơi Chúa đặt để để Tin Lành được đến với nhiều người.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng thăm Hội Thánh Phước Thiện và Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi

Mục sư Trần Văn Hoàng thăm Điểm Nhóm Thôn 1 Trà Vân, Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam

Tại Hội Thánh Cửa Việt – Tỉnh Quảng Trị

Mục sư Võ Quốc Tiến thăm các Điểm Nhóm tại Khe Sanh – Tỉnh Quảng Trị

Đồng bào trú bão tại nhà nguyện Tin Lành Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Hội Thánh Hòa Mỹ ủy lạo tại Hội Thánh Tân Hiệp và Dương Yên, huyện Bắc Trà My – Tỉnh Quảng Nam

Công tác chuẩn bị của Ban Y tế – Xã hội Tin Lành thành phố Đà Nẵng

CTV. Tin Lành TP. Đà Nẵng

Bài trướcThư Mời Và Thông Báo: Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HTTL Buôn Ma Thuột
Bài tiếp theoGiá Trị Quý Báu của Khôn Ngoan – 15/11/2020