Bồi Linh – Thông Công Phu Nhân Mục Sư, Truyền Đạo Khu Vực III

1804

HTTLVN.ORG – Ngày 31/5/2022 vừa qua, Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội đã phối hợp với Ban Điều hành Phụ nữ Khu vực III tổ chức chương trình bồi linh – thông công cho các phu nhân Mục sư, Truyền đạo thuộc khu vực III gồm 4 tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Chương trình được tổ chức tại cơ sở 32 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là một cơ hội vô cùng quý báu khi các phu nhân Mục sư, Truyền đạo được trang bị Lời Chúa, có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những tin tức, niềm vui, nỗi buồn trong sự hầu việc Chúa và biết nhau để cùng cầu thay cho nhau.

Tham dự chương trình có Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, cùng với 75 quý bà, quý cô là vợ các Giáo phẩm và Nữ Truyền đạo khu vực III.

Quang cảnh chương trình

Bà Mục sư Nguyễn Công Nghĩa hoan nghênh, chào mừng

Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa

Chương trình buổi sáng Bà Mục sư Nguyễn Thế Hiển bồi linh – tâm tình với chủ đề “Trở Nên Giống Chúa” dựa trên Kinh Thánh Giăng 8:1-11 và Lu-ca 24:13-35, khích lệ quý bà quý cô giống Chúa theo cái nhìn của Chúa

Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều bồi linh trong chương trình buổi chiều nương trên Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-3 với chủ đề: “Bê-rít-sin”, khích lệ quý bà quý cô giống Chúa trong sự phục vụ

Trong chương trình bồi linh lần này có lời chứng của Bà Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, cảm ơn Chúa vì trong cơn bạo bệnh, Chúa có thương xót, chữa lành và tiếp trợ.

Ban hát quý bà Mục sư – Truyền đạo tỉnh Phú yên

Ban hát quý bà Mục sư – Truyền đạo tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận

Ban hát quý bà Mục sư – Truyền đạo tỉnh Khánh Hòa

Ban hát quý bà Mục sư – Truyền đạo từ 50 tuổi trở lên

Ban hát quý bà Mục sư – Truyền đạo từ 50 tuổi trở xuống

Bà Mục sư Võ Văn Tự Cường đại diện Phụ nữ Khu vực III tổng kết, cảm tạ, tri ân

Bà Mục sư Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện đặc biệt cho quý phu nhân Mục sư – Truyền đạo khu vực III

Cảm tạ Chúa cho chương trình thông công, bồi linh diễn ra thật vui vẻ, phước hạnh. Được gặp nhau và trang bị Lời Chúa, mọi người cảm thấy thỏa lòng, và mong ước được có đời sống giống như Chúa.

Chương trình kết thúc lúc 17h00 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Công Nghĩa.

Hình ảnh lưu niệm

TTV. MsNc Phan Thanh Quang

Bài trướcBài giảng “VỮNG TIN NƠI ĐẤNG SỐNG” – Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư Ký HTTLVN
Bài tiếp theoPhú Yên: Điểm Nhóm Buôn Ma Sung Có Nhà Nguyện Mới