Bồi Linh – Thông Công Nữ Giới Khu Vực VII

1396

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 02/10/2019, khoảng 70 quý bà, quý cô là vợ các Giáo phẩm và Nữ Truyền đạo từ 4 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ninh đã cùng về tại nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương để tham dự chương trình Bồi linh và Thông công do Ban Điều Hành Phụ Nữ khu vực VII tổ chức với chủ đề “Học Biết Chúa”.

Tham dự chương trình còn có Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương và Đồng nai.

Sau khi Bà Mục sư Nguyễn Tờn chào mừng quí tôi tớ Chúa và các phụ nữ tham dự chương trình, Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương cầu nguyện khai lễ.

Trong phần bồi linh, Mục sư Nguyễn Tờn đã dùng những kinh nghiệm mục vụ để tâm tình, gây dựng đức tin và khích lệ cho quý bà, quý cô là những người được Chúa kêu gọi đứng bên cạnh chồng để góp phần hầu việc Chúa giữa Hội Thánh.

Ban hát Ban Điều hành Phụ nữ 4 tỉnh

Ban hát quí Bà Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

Bà Mục sư Nguyễn Thế Hiển đã nương trên nền tảng Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-6, khích lệ quý bà, quý cô là những người đã nghe tiếng của Chúa, nhận biết Chúa, hãy mạnh dạn dấn thân phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh mà Chúa đặt để   

Sau phần giải lao, đại diện Ban Phụ nữ bốn tỉnh làm chứng về sự sinh hoạt và nhóm thờ phượng Chúa của phụ nữ và chia tổ cầu nguyện.

Chương trình bồi linh tiếp tục trong buổi chiều với phần hướng dẫn thảo luận chuyên đề “Những thách thức và khó khăn của nữ giới trong công việc Chúa” do bà Mục sư Nguyễn Tờn phụ trách. Có 3 nhóm thảo luận dựa trên độ tuổi: dưới 40 tuổi; 40 – 59 tuổi; và trên 60 tuổi.

Chương trình Bồi linh – Thông công nữ giới khu vực VII kết thúc sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của Mục sư Nhu Siol, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Đồng Nai và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Tờn.

Cũng trong dịp này, Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội và Ban Đại diện tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã đến thăm cơ sở nhà thờ Hòa Phú (ở thành phố mới Bình Dương) đang xây dựng. Công trình đã đổ bê tông tầng thứ nhất và chuẩn bị đổ tấm thứ hai.

Xin quí tôi con Chúa xa gần cầu nguyện cho việc xây dựng, dự kiến giữa tháng 12/2019 sẽ hoàn thành.

TTV. MS Nguyễn A Bên

Bài trướcUy Quyền Thuộc Linh – 7/10/2019
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Ban Tráng Niên Cần Thơ