Bồi Linh- Thông Công Ban Trung Tráng NiênTrong Tỉnh Kiên Giang.

662

   HTTLVN.ORG – Mỗi năm một lần, Ban Trung Tráng niên Tin Lành tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình Bồi linh – thông công cho 11 HT trong tỉnh. Năm nay, Ban Đại diện chọn địa điểm tại HTTL Mong Thọ cho kỳ họp mặt lần nầy. Thật là cảm động, cho dù thời tiết thật nóng bức, nhưng các Ban Trung Tráng niên có mặt đúng 13 giờ 30 ngày 30-10-2011 để cùng tham dự chương trình.

 

   Anh em tay bắt mặt mừng sau bao ngày gặp lại, niềm vui tràn ngập trên gương mặt từng người. Hội Thánh (HT) tại Kiên Giang cũng vui mừng được đón tiếp ông bà Ms Nguyễn Hữu Bình – TTQ/TLH đã nhận lời mời đến tham dự và ban phát Lời Chúa cho chương trình Bồi linh năm nay.

 

   Chương trình được khai mạc với sự hiện diện của quí Mục sư Ban Đại diện, Mục sư quản nhiệm các HT và 10 Ban Trung Tráng niên trong tỉnh khoảng 350 người.

 

   Chương trình được hướng dẫn bởi Chấp sự Bùi Ngọc Phú-HT Mong Thọ. Bài hát đầu giờ được vang lên với tinh thần ngợi khen ĐứcChúaTrời, tiếng hát vui mừng, hứa nguyện át cả cái nóng bức của thời tiết bên ngoài. Ms Nguyễn Ngọc Nhỏ – UV-BĐD thay cho Ban Đại diện tỉnh Kiên Giang chào mừng và hoan nghênh sự hiện diện tham dự của mọi người, là sự khích lệ lớn cho công việc Chúa trong toàn tỉnh. Ms Nguyễn Văn Ơn, dâng lên Chúa lòng biết ơn qua lời cầu nguyện khai lễ, các Ban hát hòa lòng với nhau trong tinh thần hiệp một và yêu thương. Sự kết hợp ca ngợi Chúa giữa các ban trung tráng niên nhìn thấy được sự hiệp nhất giữa các HT: Tân Hiệp, Mong Thọ, Đá Nổi tôn vinh Chúa bài Thánh ca số 355, với lời hứa nguyện “Quyết Rao Tin Lành” đến chốn xa xăm mịt mù. Ban hát An Hòa, Rạch Giá, Hòn Đất, Minh Lương tôn vinh Chúa Thánh ca 225, quyết tâm hầu việc Chúa với tinh thần nóng cháy bởi quyền năng của ĐứcThánhLinh. Ban hát Thạnh Lộc, Giồng Riềng, Cù Là dâng lên Chúa bài Thánh ca số 356, hăng hái đem Tin Lành chiếu sáng cho đồng bào tỉnh Kiên giang để họ biết đến Danh Chúa Giê-xu.

 

   Sứ điệp cho Ban Trung Tráng niên năm nay với chủ đề: Hâm Hẩm Hay Nóng Cháy? Kinh Thánh trong sách Khải huyền 3:14-22, Ms diễn giả hướng dẫn hội chúng nhận biết tình trạng thuộc của HT Lao-đi-xê ngày xưa và tình trạng thuộc linh của mỗi cá nhân tín hữu ngày nay. Lời ĐứcChúaTrời đem đến sự biến đổi lạ lùng trong lòng người nghe cùng với những khích lệ, cáo trách nhắc nhở trong lòng từng người qua từng lời của Chúa được rao giảng. Thật phước hạnh thay cho người được nghe Lời của Đức Chúa Trời.

 

   Trưởng Ban Trung Tráng niên HT Minh Lương dâng lên Chúa lời cầu nguyện tiếp nhận lời Chúa, với hứa nguyện sẽ “hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí ” hầu việc Đức Chúa Trời, từ bỏ những ngày tháng hâm hẩm thuộc linh để vững bước gây dựng và phát triển HT của Chúa tại Kiên giang. Chương trình được kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Thiên Lực.

 

   Giờ chia tay đã đến, mọi người cùng dự thông công bữa ăn chiều do quí bà quí cô ở HT Mong Thọ chuẩn bị, tất cả thỏa lòng và nhận nhiều phước hạnh bởi Lời của Chúa dành cho riêng mình. Mọi người ghi tạc lời Chúa vô lòng với quyết tâm đem tình yêu của Chúa Cứu thế Giê-xu đến cho tha nhân.

 

   Halêlugia!

 

   Những hình ảnh được ghi nhận:

 

2

Ms Nguyễn Ngọc Nhỏ – UV-BĐD thay cho Ban Đại diện tỉnh Kiên Giang chào mừng

 

4

Ms Nguyễn Văn Ơn, dâng lên Chúa lòng biết ơn qua lời cầu nguyện khai lễ,

 

5

Ms Nguyễn Hữu Bình – TTQ/TLH giảng lời Chúa

 

6

Ban hát HT: Tân Hiệp – Mong Thọ – Đá Nổi tôn vinh Chúa

 

7

Ban hát HT: Thạnh Lộc – Giồng Riềng – Cù Là tôn vinh  Chúa

 

3

Ms Nguyễn Thiên Lực cầu nguyện tất lễ

 

 

Bài viết: MSNC Nguyễn Bình Tín

Hình ảnh: Quang Tùng


Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa Và Tổng Kết Dự Án Xây Nhà Cho Người Nghèo Tại Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài 314: Mỗi Ngày