Bồi Linh Thông Công Ban Phụ Nữ Các Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Kiên Giang.

747

    HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang đã nhờ ơn Chúa tổ chức chương trình Bồi linh thông công cho phụ nữ của các Hội thánh trong tỉnh.

 

    Tại nhà thờ Tin Lành Minh Lương, vào lúc 8 giờ sáng ngày 19-3-2011, chương trình được khai mạc với sự tham dự của Ban Đại diện Tỉnh, quí Mục sư, MSNC, Truyền đạo, Quản nhiệm, phụ tá Quản nhiệm và hơn 200 chị em phụ nữ từ các Hội Thánh Rạch Giá, An Hòa, Tân Hiệp, Mong Thọ, Cù Là, Minh Lương, Đá Nổi, Thạnh Lộc, Hòn Đất, Giồng Riềng về tham dự.

 

    Mục sư Nguyễn Văn Ơn – Trưởng BĐD, đã thay lời cho quý Mục sư Truyền đạo tỉnh có lời chúc mừng quí chị em phụ nữ nhân ngày bồi linh. Diễn giả cho chương trình bồi linh là bà Mục sư Nguyễn Thành Kính, với chủ đề “Người Nữ Khôn Ngoan” đã giúp cho chị em học hỏi đức tính của người phụ nữ Tin Lành cần có và được thể hiện bằng những việc làm thiết thực để xây dựng một gia đình Cơ Đốc vững mạnh.

 

    Trong buổi chiều chương trình thông công giữa các chị em với nhau, tiết mục “xử lý tình huống” đã giúp chị em biết cách xử lý và giải quyết những tình huống trong gia đình như: Con cái muốn lập gia đình với người không tin Chúa, bị chồng ruồng bỏ, xung đột giữa vợ chồng …

 

    Cảm tạ Chúa, qua chương trình bồi linh thông công đã giúp đỡ nhiều cho chị em phụ nữ ý thức trách nhiệm một người phụ nữ Tin Lành phải gương mẫu trong gia đình, Hội thánh và xã hội.

 

    Các Ban Phụ nữ Tin Lành trong tỉnh Kiên Giang chân thành cám ơn quí ân nhân đã cầu nguyện và giúp đỡ tài chánh. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành dư dật cho quí vị và gia đình.

 

    Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh buổi bồi linh Phụ nữ

 

2

 Mục sư Nguyễn Văn Ơn – Trưởng BĐD

 

3

 Bà Mục sư Nguyễn Thành Kính – Diễn giả cho chương trình

 

5

Chụp hình lưu niệm các Ban Phụ nữ tỉnh Kiêng Giang

 

 

MsNc. Nguyễn Bình Tín

TTV – Kiên Giang

 

Bài trướcChương Trình Bồi linh Cho Phụ Nữ HTTL An Phú – Cần Thơ.
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Đà Nẵng – Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng 1911 – 2011.