Bồi Linh – Thông Công Ban Điều Hành Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Đắk Lắk

1209

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 30/01/2021, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột, Ban Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Bồi linh – Thông công cho thành viên các Ban điều hành phụ nữ với chủ đề “Tấn Tới Trong Sự Thông Biết Chúa”. Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội đến dự và là diễn giả của chương trình.

Tham dự chương trình còn có Mục sư Lemous Philemol, Trưởng Ban Đại diện; các Mục sư trong Ban Đại diện cùng với hơn 350 quý bà, quý cô là vợ Mục sư – Truyền đạo và Ban điều hành các ban phụ nữ trong toàn tỉnh.

Nương trên nền tảng Lời Chúa trong II Phi-e-rơ 3:1-18, Mục sư diễn giả chia sẻ “Để tấn tới trong sự thông biết Chúa thì trước hết cần nhận biết tình trạng thuộc linh của mình với sự yếu đuối của xác thịt và ngày càng nhiều sự tấn công của các tiên tri giả. Vì thế, phương cách để tấn tới trong Chúa quan trọng hơn hết là phải cẩn thận giữ mình. Hầu qua đó kết quả cho Chúa và rao truyền tình yêu của Cứu Chúa đến cho tha nhân”

Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội giảng Lời Chúa

Chương trình tiếp tục với phần đố Kinh Thánh sôi động và vui vẻ đem đến nhiều sự học hỏi từ Lời Chúa bởi bà Mục sư Huỳnh Cường.

Sau thì giờ thông công cơm trưa, chương trình buổi chiều tiếp tục vào lúc 13 giờ 30 với phần ngợi khen Chúa từ những ban hát trong các khu vực. Ai nấy đều hết lòng ca ngợi Chúa với tấm lòng cảm tạ biết ơn. Đây thật sự là một ngày hội vui tươi, đầy sắc màu của chị em phụ nữ: Kinh, Ê-đê, Bru-Vân Kiều, M’Nông, H’Mông…

Các ban hát tôn vinh Chúa

Đặc biệt, phần lớn thời gian của buổi chiều, bà Mục sư Lemuos Philemol chia sẻ kiến thức y khoa về căn bệnh đột quỵ mà thời gian qua đã gây nguy hại cho nhiều người. Từ đó, giúp cho tôi con Chúa nắm bắt được nguyên nhân gây ra bệnh, các triệu chứng ban đầu, quy tắc cấp cứu và phương pháp phòng ngừa. Từ đột quỵ thuộc thể, diễn giả cũng đưa ra những dấu hiệu của “đột quỵ thuộc linh”, cần tra xem sức khỏe thuộc linh mình có nguy cơ bị đột quỵ không? Diễn giả đưa ra nguyên nhân dẫn đến “đột quỵ thuộc linh” là do tắc nghẽn mối thông công với Chúa. Qua đó nhắc nhở mọi người cần trở lại trong mối tương giao với Chúa – là nguồn cội của mọi vấn đề.

Bà Mục sư Lemuos Philemol chia sẻ kiến thức y khoa

Chương trình Bồi linh – Thông công ban điều hành phụ nữ tỉnh Đắk Lắk trôi qua suốt một ngày trong sự vui vẻ, phước hạnh. Chương trình kết thúc lúc 15g30 sau lời chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường. Hết thảy ra về trong sự rạng rỡ khi được thông công cùng nhau, khích lệ nhau yêu mến Chúa và dấn thân càng hơn phục vụ nhà Cha.

 

TTV. Ama Ân

Bài trướcCon Khôn Ngoan – 31/1/2021
Bài tiếp theoĐồng Nai: Hội Đồng Bồi Linh Chấp Sự Năm 2021