Bồi Linh – Thông Công 08 Ban Tráng Niên Tại HTTL Tân Hiệp, Kiên Giang

2073

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 18/8/2018, chương trình Bồi linh – thông công và kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Tráng niên Hội Thánh Tân Hiệp (2008-2018) đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang với sự tham dự của 08 Ban Tráng niên đến từ các Hội Thánh lân cận.

Diễn giả của chương trình là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II – HTTL VN. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Bình Tín – Trưởng Ban Đại diện tỉnh, Quản nhiệm Hội Thánh Tân hiệp; Quý Mục sư – Truyền đạo của các Hội Thánh cùng 08 Ban Tráng niên: Tân hiệp, Tân Châu, Bình Thủy, Ô Môn, Bình Minh, Thành Lợi, Lái Thiêu, Song Phú với hơn 250 người.

Cô Trần Quốc Trinh hướng dẫn chương trình Bồi linh buổi sáng. Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ. Diễn giả của chương trình, Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng bồi linh với chủ đề “Vì Sao Phải Cảm Tạ Chúa?” nương trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 98:1-3. Qua đó, Mục sư nhắc nhở mỗi con cái Chúa cần nhận thức những lý do để cảm tạ Chúa. Vì Ngài là Đấng cứu rỗi, Đấng công bình, Đấng nhân từ và là Đấng thành tín.

Chương trình buổi chiều được bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 do anh Bùi Trung Chánh hướng dẫn. Mục sư Diễn giả tiếp tục rao giảng sứ điệp bồi linh với chủ đề “Ngợi Khen Chúa Cách Xứng Hiệp” nương trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 100:1-5. Lời Chúa khích lệ con dân Ngài cần phải hết lòng ngợi khen Chúa, thể hiện cung cách ngợi khen trong niềm vui mừng, phải nhận thức rõ Đấng mình đang thờ phượng và bày tỏ tấm lòng dâng hiến của lễ cho Đức Chúa Trời.

Các Ban Tráng niên được thông công với nhau qua thì giờ Đố Kinh Thánh do Truyền đạo Trần Chanh Tha phụ trách. Ngoài ra còn những tiết mục sôi động khác được các tráng niên tham gia cách nhiệt tình, làm cho thì giờ thông công thêm phần sôi nổi. Ban Tráng niên Tân Hiệp có những phần quà lưu niệm cho các Ban tham dự.

Chương trình được kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trần Hoàng Nam. Mọi người chia tay nhau ra về trong niềm vui mừng và phước hạnh.

TTV. Mục sư Nguyễn Bình Tín

Các Ban ngợi khen Chúa

Ban Tráng niên Tân Hiệp

Ban Tráng niên Bình Minh

Ban Tráng niên Ô Môn

Ban Tráng niên Song Phú

Ban Tráng niên Tân Châu

Ban Tráng niên Lái Thiêu

Ban Tráng niên Thành Lợi

Ban Tráng niên Bình Thủy

Bài trướcCông Tác Xã Hội Hướng Đến Lễ Cung Hiến Và Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HT Kế Sách
Bài tiếp theo16 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Tháng 8 (Lần 2) Tại HT Phúc Âm, Bình Thuận