Bồi Linh Tại Bình Hà: Tên Gọi Chung Của Bốn Hội Thánh Ở Bình Phước

1392

HTTLVN.ORG – Tỉnh Bình Phước có hơn 200 Chi Hội và Điểm Nhóm nhưng chưa có tên nào trùng lặp nhau nhiều như Bình Hà. Bốn Hội Thánh với cùng một tên gọi này tọa lạc tại thôn Bình Hà, xã Dak Kia, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Ba trong bốn Hội Thánh đã được lên Chi Hội chính thức là Bình Hà 1; Bình Hà 2 và Bình Hà 4. Còn lại Bình Hà 3 thì vẫn là Điểm Nhóm. Phía tây bắc của thôn Bình Hà được bao bọc bởi thủy điện Cần Đơn trên Sông Bé.

Để khích lệ và nâng đỡ đức tin cho con cái Chúa tại đây, vào ngày 30/08/2018, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã đến thăm và giảng bồi linh cho tôi con Chúa tại Chi Hội Bình Hà 4. Cùng tham dự chương trình có quý Mục sư trong Ban Đại Diện, các cấp chính quyền cùng với hơn 300 tín hữu trong khu vực xã Dak Kia.

Chương trình Bồi linh được tổ chức ở căn nhà nguyện đơn sơ

MS Điểu Hiêng, Trưởng BĐD Bình Phước cầu nguyện

Buổi sáng, Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng Lời Chúa trong Giăng 12:1-11 với chủ đề “Khi Chúng Ta Dâng Hiến”. Mục sư diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của sự dâng hiến, phải dâng cho Chúa những điều quý nhất và khi dâng hiến chúng ta cần phải sẵn sàng đối mặt với giá phải trả vì biết rằng Chúa kể những gì chúng ta dâng là giá trị trước mặt Chúa.

Buổi chiều, dựa vào phần Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 2:1-4, Mục sư Phó Hội trưởng II tiếp tục giảng Lời Chúa với chủ đề “Đừng Để Bị Trôi Dạt”. Trước những tà giáo và nhiều cám dỗ từ ma quỷ đem đến, để không bị trôi dạt chúng ta cần phải giữ vững lấy những điều đã nghe. Mục sư kêu gọi mỗi người phải giữ cho vững chắc ngay từ bây giờ và đừng trễ nải.

MS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II

Hội Thánh ra về trong sự vui mừng vì đây là lần đầu tiên được Mục sư Phó Hội Trưởng II đến thăm và rao giảng Lời Chúa. Con cái Chúa rất thỏa lòng, ai nấy ra về trong niềm vui và tin quyết.

Ban hát tôn vinh Chúa

 

TTV. MSNC Điểu Mlue

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Huỳnh Sển
Bài tiếp theoBổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Phước Hải, Tỉnh Khánh Hòa