Bình Thuận: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Minh        

1499

HTTLVN.ORG – Chắc hẳn tôi con Chúa khắp nơi vẫn còn nhớ về thông tin toàn bộ tư thất và cơ sở Cơ Đốc Giáo dục của Hội Thánh Tân Minh bị thiêu rụi vào chiều ngày 17/07/2017. Giây phút xúc động, những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi mắt đỏ hoe của bao tín hữu khi chứng kiến cơn hỏa hoạn xảy ra. Như điều mà Mục sư Lưu Thuận An đã chia sẽ “thách thức quá lớn, nhưng cũng là cơ hội cho Hội Thánh của Chúa”. Hội Thánh hướng lòng cầu nguyện xin Chúa vùa giúp để tiến đến trong việc xây dựng cơ sở nhà Chúa.

Cảm tạ Chúa, sau 03 năm xây dựng, sáng ngày 31/08/2022 Chi Hội Tin Lành Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vui mừng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Đức Chúa Trời. Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN; Mục sư Võ Đông Thu – Uỷ viên TLH; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP; Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên HĐGP; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận, cùng với hơn 600 tôi con Chúa và đại diện chính quyền các cấp.

Nhà thờ Tin Lành Tân Minh, tỉnh Bình Thuận

Quang cảnh buổi lễ cung hiến

Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa với sứ điệp “Vinh Quang Đức Chúa Trời Đầy Dẫy Đền Thờ” nương trên Kinh Thánh II Sử Ký 7:1-3, khích lệ và nhắc nhở Hội Thánh về vinh quang của Đức Chúa Trời, vinh quang Chúa bày tỏ cho dân sự Ngài, Chúa nhậm lời, Chúa bảo vệ. Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh ngôi đền thờ để làm nơi thờ phượng Chúa, hết thảy tôi con Chúa tiếp tục nhờ ơn Chúa để sống bày tỏ Chúa ra giữa vòng mọi người.

Mục sư Hội trưởng rao giảng sứ điệp cung hiến

Mục sư Võ Đông Thu hướng dẫn nghi thức cung hiến; Mục sư Thái Phước Trường đại diện Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận cơ sở nhà thờ Tin Lành Tân Minh vào tài sản chung của HTTLVN

Công trình được xây dựng với tổng chi phí là 7.210.067.000 đồng, cụ thể như sau:

  • Khối nhà thờ chính: 5.286.341.000 đồng
  • Xây dựng công trình phụ: 432.381.000 đồng
  • Xây dựng sân, cổng rào – các công trình phụ trợ khác: 1.586.345.000 đồng

Tổng thu cho công trình là 6.796.067.000 đồng. Như vậy, sau khi cung hiến, công trình nhà thờ Tin Lành Tân Minh hiện còn khoản nợ 414.000.000 đồng. Hội Thánh cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ để sớm hoàn thành khoản nợ, có tài chánh để trang bị cho nhu cầu cấp thiết trong hiện tại của Hội Thánh về điện lưới và máy phát điện để phục vụ cho việc thờ phượng Chúa.

Trong niềm vui lễ cung hiến nhà thờ Tân Minh, đại diện Ban Trị sự TLH, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cũng như chính quyền các cấp đã có lời chúc mừng. Hội Thánh Tân Minh cũng bày tỏ lòng tri ân đến các Mục sư lãnh đạo Giáo hội, Mục sư tiền nhiệm, các ân nhân trong và ngoài Hội Thánh đã dự phần xây dựng cho công việc Chúa.

Nhân dịp lễ cung hiến, vào buổi chiều, Hội Thánh tổ chức truyền giảng Tin Lành kết hợp đo và tặng kính lão qua sự giúp đỡ của ban truyền giảng Hội Thánh Phú Lâm; có 250 thân hữu tham dự và 100 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Lưu Thuận An – quản nhiệm Hội Thánh chào mừng tôi con Chúa và khách mời

Ban hát Hội Thánh Tân Minh tôn vinh Chúa

Ban hát ông bà Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

Chấp sự Mai Đình Hương trình bày lược sử Hội Thánh; Chấp sự Trần Trọng Nhân trình bày quá trình xây dựng nhà thờ

Đại diện HĐGP, Ban Đại diện và Chính quyền chúc mừng

Hội Thánh tri ân các vị Mục sư lãnh đạo Giáo hội

Tặng quà cho các ân nhân

Tặng quà cho các Chấp sự

Buổi lễ kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp

Chương trình đo mắt kính và truyền giảng Tin Lành

TTV. MsNc Phan Nhiễm
Hình ảnh: HTTL Tân Minh

 LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN MINH

I/ Quá trình gây dựng và thành lập Hội Thánh:

1/ Tiền thân của Hội Thánh:

Năm 1970, một điểm nhóm được mở ra tại khu vực Căn cứ 6 của một số gia đình tin Chúa, qua lời làm chứng của cụ Hồ Thi và gia đình cụ Nguyễn Tấn Lợi (Cụ Câu), được thầy Truyền đạo Nguyễn Tấn Cảnh trực tiếp lên đây cùng gây dựng mở Hội Thánh, nhóm lại trong một ngôi nhà lá đơn sơ, nằm sau trường tiểu học Tân Minh (nay là trung tâm học tập Văn hoá cộng đồng thị trấn Tân Minh).

Năm 1972, lễ Giáng sinh đầu tiên được tổ chức trong niềm vui mừng cảm tạ Chúa. Cụ Hồ Thi đã thể hiện tình cảm của mình dành cho Hội Thánh qua bài thơ “Rừng hoang bừng ánh sáng” đầy cảm động.

Năm 1973, khu định cư Phúc Âm dành cho con cái Chúa miền Trung đang bị ảnh hưởng của chiến tranh vào ở được thành lập. Một số tín hữu đã tề tựu về đây sinh sống và thành lập Hội Thánh Tin Lành Phước Hiệp. Như vậy cách đây 50 năm ánh sáng Tin Lành đã soi rọi nơi này và đây có thể gọi là tiền thân của Hội Thánh Tin Lành Tân Minh hiện nay.

Khoảng thời gian từ năm 1979-1990, các nhà thờ đều bị đóng cửa nhưng con cái Chúa vẫn trung tín giữ sự nhóm lại với nhiều nơi khác nhau, có khi nhóm ở nhà, có khi đi mấy chục cây số để được thờ phượng Chúa. Đến cuối năm 1990, tất cả con dân Chúa từ cả 3 Hội Thánh Phước Hiệp, Phúc Âm 1 và Phúc Âm 2 được tự do trở về Nhà Chúa tại Phúc Âm 1  để thờ phượng Chúa và lấy tên là Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm.

2/ Gây dựng và thành lập Hội Thánh:

Giai đoạn năm 1990- 2005

Kể từ sau khi Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm được mở cửa nhóm lại, nhiều Gia đình tín hữu sinh sống tại Căn cứ 6 về thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Phúc Âm, được chia ra thành một chi phái của Hội Thánh để thuận tiện nâng đỡ và gây dựng lẫn nhau – Gọi là Chi phái 2.

Cảm tạ Chúa với lòng cưu mang công việc Ngài, quí Thầy Truyền đạo tình nguyện Nguyễn Trung – Nguyễn Văn Dũng (nay là Mục sư Trí sự và Mục sư) từ Phúc Âm lên cộng tác cùng Chấp sự Lê Bút. Đến năm 1999, Thầy Truyền đạo tình nguyện Hồ Đắc Trí (nay là Mục sư) được cử cộng tác với Chấp sự Trần Văn Tiến và chi phái trưởng Đoàn Ngọc Liêm để chăm lo đời sống tâm linh tín đồ và nỗ lực truyền giảng Phúc Âm.

Chúa cho có một số người tin nhận Ngài và một số gia đình trở lại thờ phượng Chúa ngày một nhiều hơn. Cảm tạ Chúa, thấy được nhu cần, Ngài đã dứt dấy, giục lòng quyết tâm của quý cụ và con cái Chúa cầu nguyện, xin Chúa sớm cho tái lập Hội Thánh mới ngay tại địa phương.

Năm 2004 đơn vị hành chính mới của huyện Hàm Tân được chia tách. Từ một xã Tân Minh cũ, địa bàn trải dài tận ranh Tân Nghĩa đến giáp đầu ranh Căn cứ 4, khoảng chừng 15km, được chia làm 2 xã và 1 thị trấn, căn cứ 5 là xã Tân Đức, căn cứ 6 thị trấn Tân Minh, căn cứ 7 xã Tân Phúc.

Như vậy, việc chia tách đơn vị hành chính như một dấu hiệu Chúa muốn bày tỏ rõ ràng hơn nữa về khải tượng thành lập Hội Thánh Tân Minh. Cảm xúc vỡ oà, cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu xin của con dân Ngài trong suốt thời gian qua. Lời Chúa đã được chép trong Thi-Thiên 21:2 “Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin”

Từ sau đó, Mục sư Lê Khắc Hóa, kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Phúc Âm cùng ban Trị sự Hội Thánh đã bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết định tách Chi phái 2, thuộc căn cứ 6 thành Hội Thánh mới.

Ngày 7 tháng 8 năm 2005, trong một buổi nhóm chi phái tại nhà Ông bà Đặng Ngọc Xuân có sự tham dự của đại diện ban trị sự Hội Thánh Phúc Âm, Ms Lê Khắc Hóa (UV.TLH/ HTTLVN) đã cầu nguyện và tuyên bố thành lập Hội Thánh Tin Lành Tân Minh.

Ngày 15 tháng 10 năm 2005, Ban Chấp sự được bầu ra, đồng thời Thầy Truyền đạo tình nguyện Hồ Đắc Trí được phân công đặc trách và điều hành công việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Tân Minh. Kể từ đây, con cái Chúa chính thức nhóm lại vào mỗi buổi sáng Chúa nhật và mượn nhà của Ông bà Đặng Ngọc Xuân làm điểm nhóm.

Giai đoạn năm 2005 đến nay

Năm 2006 điểm nhóm được Tổng Liên Hội công nhận là Chi Hội tự dưỡng. Lúc này con cái Chúa vẫn đang nhóm lại tại nhà nguyện tạm được dựng lên trên mảnh đất của gia đình tín đồ, điều kiện khá chật hẹp và ẩm thấp. Tuy khó khăn và thiếu thốn, con cái Chúa vẫn trung tín nhóm lại, nỗ lực cầu nguyện cho việc gây dựng đức tin và lòng ao ước Chúa cho mua được mảnh đất mới để xây cất nhà Chúa cao ráo hơn.

Một lần nữa cảm tạ Chúa, trong vòng 2 năm Chúa cho Hội Thánh đã mua được mảnh đất mới và xây dựng nhà nguyện tại địa chỉ 109 Lê Duẩn – Thị trấn Tân Minh. Ngày 20/12/2007, buổi lễ Cảm tạ và Cung hiến nhà nguyện được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Giáo hội và các cấp Chính quyền địa phương trong sự vui mừng khôn xiết của con cái Chúa.

Kể từ đây, Hội Thánh Tin Lành Tân Minh bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định và phát triển. Trong năm 2010, Chi Hội chính thức được Chính quyền công nhận. Cơ sở thờ phượng, phòng ốc và các thiết bị sinh hoạt cho con cái Chúa có thể gọi đã tạm ổn.

Đến ngày 16 tháng 12 năm 2010, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Thầy Truyền đạo Lưu Thuận An về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Hồ Đắc Trí, tiếp tục công việc chăm lo đời sống tâm linh của con cái Chúa. Như vậy, tính đến năm 2010, Ông bà MS Hồ Đắc Trí đã gắn bó và đi cùng con cái Chúa tại khu vực căn cứ 6 được 11 năm – Từ một Chi phái nhỏ đến khi nhà nguyện được xây cất, Hội Thánh phát triển với số lượng con cái Chúa ngày một đông hơn.

Tiếp bước tiền nhiệm trải qua nhiều thăng trầm, Thầy Truyền đạo Lưu Thuận An (sau đó là MSNC) đã tiếp tục gây dựng Hội Thánh Tin Lành Tân Minh ngày càng phát triển. Trong năm 2013, Hội Thánh được Tổng Liên hội công nhận là Chi Hội Tự lập. Năm 2017, Mục sư Nhiệm chức Lưu Thuận An chính thức được tấn phong Mục sư tại Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần học. Chắc chắn đây là dấu ấn không thể nào quên được trong cuộc đời hầu việc Chúa của Mục sư vì cũng hôm đó, ông nhận được tin báo cơ sở nhà nguyện bị cháy. Đây thực sự là thử thách lớn đối với Hội Thánh và chức vụ mà đầy tớ Chúa vừa mới nhận lãnh. Chỉ có đức tin nơi Chúa mới có thể dìu dắt Hội Thánh tiếp tục bước đi trong những ngày tháng tiếp sau đó.

Bằng những trải nghiệm khó khăn, con cái Chúa vẫn bình an và tin rằng đây là chương trình mà Chúa cho phép. Qua những khốn khó Ngài sẽ thêm sức, ban ơn, thêm lòng yêu mến Chúa, từ Quản nhiệm đến con cái Chúa ai nấy đều chung sức chung lòng gây dựng đức tin mở mang nhà Chúa trong điều kiện Hội Thánh đang cố gắng xây cất lại cơ sở sau khi bị cháy. Để ổn định việc sinh hoạt thờ phượng Chúa.

Hội Thánh cũng đối diện với nhiều thay đổi về số lượng tín hữu trong nhiều năm, các em thanh niên di chuyển vào thành phố để học tập, một số gia đình trẻ chuyển nơi ở và sinh hoạt, … Mặc dù danh sách tín hữu có gần 180 người/48 hộ, nhưng sự nhóm lại thực tế khoảng 80 đến 90 người trong mỗi tuần. Hội Thánh đã tổ chức các lớp học Trường Chúa Nhật cho từng độ tuổi khác nhau, lịch sinh hoạt và chương trình của các Ban ngành cũng được liên tục thay đổi thêm phần phong phú và thu hút hơn; Hàng tuần có các buổi nhóm tuần hoàn của 3 Chi phái theo từng khu vực để con cái Chúa dễ dàng gần gũi, kết nối và nâng đỡ đức tin với nhau.

II/ Quá trình xây dựng nhà thờ:

Bên cạnh gây dựng đời sống tâm linh của con cái Chúa, quá trình xây dựng và phát triển nhà Chúa tại Hội Thánh cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau.

  1. Giai đoạn xây dựng ban đầu:

Từ buổi đầu, con cái Chúa mượn đất của gia đình tín đồ, dựng ngôi nhà tạm bằng gỗ bạch đàn, mái tôn để nhóm lại thờ phượng Chúa. Sau đó, Chúa cho Hội Thánh mua được lô đất xây dựng nhà nguyện khang trang và tiện nghi hơn, phòng ốc Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất của đầy tớ Chúa cũng tạm đầy đủ. Nhưng không gian còn quá chật hẹp khi tổ chức các buổi lễ lớn. Trong hoàn cảnh đó, con dân Chúa vẫn kiên trì cầu nguyện để Chúa mở đường, tiếp trợ.

Đến năm 2013, Chúa cho gia đình Chấp sự Trần Thanh Hường mua được 1 lô đất canh tác dọc theo đường 720, nay là đường Lê Duẩn, Ngài đã cảm động gia đình dâng mảnh đất rộng 20m theo đường quốc lộ, chiều dài là 100m. Hội Thánh cậy ơn Chúa mua thêm 10m chiều rộng nữa với tổng diện tích thực là 3199m2 và được chuyển quyền sử dụng đất cho Chi Hội Tin Lành Tân Minh, thành đất tôn giáo.

Tiếp đó, con cái Chúa phải nỗ lực cải tạo chất lượng hiện trạng của lô đất vốn dĩ thấp hơn so với mặt đường 5 đến 6m. Chúa cho qua 2 năm, xây được bờ kè kiên cố, đổ được một số đất để san lấp mặt bằng tạm hoàn chỉnh, qua 2 đợt thi công khoản kinh phí gần 1 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cả Hội Thánh vui mừng cảm tạ Chúa nhưng chưa dám nghĩ sẽ có được thời điểm để xây dựng nhà thờ mới.

2/ Giai đoạn thử thách và cơ hội:

Vào ngày diễn ra Đại hội đồng TLH lần thứ 47 – 17/07/2017, cũng là dịp mà MSNC Lưu Thuận An chính thức được tấn phong Mục Sư thực thụ. Đúng vào 13h trưa, do sự cố chập điện, cơ sở Nhà Chúa bị phát hỏa rất lớn, nhiều con cái Chúa trong Hội Thánh, bà con xung quanh nhà nguyện, con cái Chúa các Hội Thánh lân cận, lực lượng Công an Z30D, Đội phòng cháy chữa cháy La Gi cũng đã tích cực dập lửa. Cùng thời điểm này, có cơn mưa lớn góp phần làm giảm thiệt hại, tuy nhiên toàn bộ Văn phòng Ban Chấp sự, Tư thất Mục sư, các phòng học của Thiếu niên, Thiếu nhi, giấy tờ và nhiều tài sản của Hội Thánh bị thiêu rụi hoàn toàn, nhà nguyện của Chúa chỉ bị cháy sém. Đứng trước biến cố lớn ấy, con dân Chúa thật sự đau đớn, ngậm ngùi trong nước mắt, chỉ biết kêu cầu Chúa xót thương giúp đỡ. Đây cũng chính là thời điểm để Hội Thánh Chúa suy nghĩ và chuẩn bị cho việc xây dựng lại nhà thờ.

Sau sự cố hỏa hoạn, Hội Thánh nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Tổng Liên hội và các Hội Thánh xa gần, quý ân nhân đã dâng hiến và lạc quyên giúp đỡ Hội Thánh nhà vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong kế hoạch xây dựng lại nhà thờ, Ban Chấp sự cùng con cái Chúa đồng tình phải ưu tiên giải quyết chỗ ở cho đầy tớ Chúa, Hội Thánh đã quyết định xây cất Tư thất Mục sư trên lô đất mới – Địa chỉ 227 Lê Duẩn – Thị trấn Tân Minh và con cái Chúa tiếp tục nhóm lại, sinh hoạt ban ngành tại nhà nguyện cũ.

Trên thực tế đây cũng chỉ là phương án tạm thời và còn nhiều điều bất tiện, con cái Chúa vẫn một lòng cầu nguyện, xin Chúa tiếp trợ và mở đường để Hội Thánh có cơ hội xây dựng Nhà Thờ mới. Trước khi xây dựng nhà thờ, Hội Thánh đã quyết định dựng nhà nguyện tiền chế bên cạnh Tư thất Mục sư và đã sử dụng từ năm 2018 đến giữa tháng 12 năm 2021 làm nơi thờ phượng Chúa.

Bên cạnh đó, Hội Thánh vẫn kiên trì cầu xin Chúa đồng công trong việc xây dựng nhà thờ mới. Chúa đã đáp ứng lời cầu xin của con cái Ngài, mở đầu bằng việc bán lô đất cũ, tiếp đó là cảm động lòng Tín hữu xa gần, cùng dâng hiến, góp phần xây dựng nhà Chúa.

3/ Lễ khởi công xây dựng:

Ngày 12/04/2019, đáp ứng đủ các điều kiện của Tổng Liên Hội, Hội Thánh quyết định thực hiện công trình xây dựng nhà thờ mới với kết cấu nhà thờ 1 trệt 1 lầu, tổng kinh phí xây dựng dự kiến là 5 tỷ VND, được dự toán theo thiết kế của Công ty Tư vấn Thiết kế Kiến Trúc Mới và Công ty Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Ngô Hy lập. Công ty TNHH Cơ khí – Xây dựng – Dịch vụ Thương mại An Phú nhận thầu thi công xây dựng.

Ngày 19 tháng 5 năm 2019, đơn vị thi công chính thức khởi công, công trình được chia theo từng hạng mục. Chúa cho giai đoạn ép cọc, đổ đà nền móng, xây tường mỗi ngày được dần thêm cao, hình thành phần thô của ngôi Nhà thờ. Với số tài chính ít ỏi chỉ đủ thanh toán cho vài hạng mục ban đầu. Hội Thánh cậy ơn Chúa mượn tiền của quý ân nhân và con cái Chúa để có kinh phí tiếp tục trong việc xây dựng.

Sau khi hoàn tất phần thô, giai đoạn hoàn thiện cũng là thời điểm gặp nhiều khó khăn nhất. Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kinh tế của các Tín hữu khiến cho công việc xây dựng có lúc phải tạm dừng. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Hội Thánh và đầy tớ Chúa vẫn kiên trì cầu nguyện, đi đâu cũng nói, gặp ai cũng trình bày, lúc giảng thì làm chứng, đăng tin, đăng ảnh về công trình nhà Chúa xây dựng còn dở dang các hạng mục cần để hoàn thiện. Ước mong sớm có ngày cung hiến Đền Thờ cho Chúa.

Thật dâng lời cảm tạ ơn Chúa Ngài thấy được nỗi lòng của Tôi con Ngài. Chúa đã tiếp trợ bằng nhiều phương cách từ tài vật như kính làm cửa, Gỗ đóng Lamri, Gạch lát nền, La phông trần, hệ thống Phòng cháy chữa cháy, Cổng rào, Lan can, Âm thanh, các trang thiết bị nội thất…  Chúa cũng đã cảm động Quý tín hữu xa gần, trong và ngoài Hội Thánh tiếp tục dâng hiến thêm vào để việc xây dựng được diễn ra liên tục. Chính ngay thời điểm nước rút công việc để hoàn thiện, ngoài sự dốc lòng của con cái Chúa trong Hội Thánh, Chúa cảm động những ân nhân tâm tình gọi điện thoại, đến thăm và dự phần khoảng dâng khá lớn để hoàn thiện.

Trong thời gian chờ ngày Cung hiến, Hội Thánh cũng đã quyết toán công trình, hiện còn thiếu lại khoảng 500 triệu đồng. Cậy ơn Chúa, cùng sự chia sẻ gia hạn thanh toán của công ty để Hội Thánh tiếp tục hoàn thiện được công trình phụ và các phần còn lại của cổng rào để đưa vào sử dụng phục vụ cho công việc Chúa.

MSQN và BCS HTTL Tân Minh

 

Bài trướcĐắk Nông: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Sưk
Bài tiếp theoBài giảng “HIỆP MỘT TRONG HỘI THÁNH” – Mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư Ký HTTLVN