HTTLVN.ORG – Sáng ngày 07/05/2025, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chương trình Hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Võ Đắt. Đến tham dự chương trình có: Mục sư Võ Đông Thu – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Thuận; Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm; quý Mục sư trong Ban Đại Diện và các Giáo phẩm trong toàn tỉnh.
Nhà thờ Tin Lành Võ Đắt
Quang cảnh chương trình
Nữ Truyền đạo Đoàn Thị Thu Nguyệt, Phụ tá Chi Hội Võ Đắt, Đặc trách Điểm Nhóm Đức Tín, hướng dẫn chương trình
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, cầu nguyện khai lễ
Mục sư Võ Đông Thu giảng Lời Chúa với chủ đề “Dấn Thân Phục Vụ” nương trên Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 15:58 “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” Lời Chúa kêu gọi tôi tớ Chúa dấn thân hầu việc Chúa với lòng biết ơn và tận hiến, yêu mến Chúa, trung tín hầu việc Chúa và tin chắc rằng sẽ được Chúa ban thưởng.
Mục sư Võ Đông Thu giảng Lời Chúa và tâm tình, huấn luyện
Sau thì giờ giảng luận, Mục sư Võ Đông Thu cũng dành thì giờ còn lại và trọn buổi chiều để chia sẻ tâm tình và huấn luyện cho quý đầy tớ Chúa. Nội dung huấn luyện xoay quanh các vấn đề thiết thực trong chức vụ, đặc biệt là: tâm tình người lãnh đạo, vai trò và kỹ năng điều hành Hội Thánh một cách hiệu quả. Mục sư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối tương giao cá nhân với Chúa, sự nhờ cậy quyền năng Ngài để có thể tiếp tục hăng hái trong chức vụ. Bên cạnh đó, đầy tớ Chúa cũng không quên khích lệ quý Giáo phẩm quan tâm, chu toàn trách nhiệm trong gia đình, để có thể “khéo cai trị nhà riêng mình” theo đúng tiêu chuẩn của người lãnh đạo thuộc linh.
Các vấn đề cầu nguyện:
NAM BÌNH THUẬN
Hội Thánh La-gi (Qn. MS Phạm Xuân Nghĩa)
Cảm tạ: Lễ Thương khó và Phục sinh Chúa cho tổ chức được kết quả tốt đẹp, số tín hữu dự đông hơn những năm trước, trong chương trình truyền giảng cho thiếu nhi, có một số em tin Chúa; Ban Trung Tráng niên có thêm người mới.
Cầu thay: một số em thanh niên chuẩn bị vào đại học nên Ban Thanh niên còn lại khá ít, xin Chúa cảm động những em yếu đuối đi nhóm lại; Hội Thánh dự định tổ chức Thánh Kinh Hè vào cuối tháng 6.
Hội Thánh Tân Xuân (Qn. TĐ Trần Đức Phong)
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt ổn định; chương trình Thương khó – Phục sinh đã tổ chức vinh hiển danh Chúa, có thân hữu đến dự nhưng chưa tin Chúa.
Cầu thay: vấn đề giấy tờ đất đai của Hội Thánh; mong ước có người ở khu vực Tân Hà tin nhận Chúa; xin Chúa thêm sức, chữa lành cho những người già trong Hội Thánh.
Hội Thánh Tân Minh (Qn. MS Lưu Thuận An)
Cảm tạ: Hội Thánh cùng với Ban Truyền giáo tỉnh tổ chức huấn luyện chứng đạo cho nhân sự và tín hữu trong Hội Thánh có hơn 60 người tham dự; trong tháng qua có 06 người tin nhận Chúa và 03 người ăn năn tái xác nhận đức tin.
Cầu thay: việc chăm sóc tân tín hữu để họ được đứng vững trong đức tin.
Hội Thánh Phúc Âm (Qn. MS Võ Thành Phê)
Cảm tạ: tháng 4 có 13 tân tín hữu; Hội Thánh sinh hoạt bình thường.
Cầu thay: Hội Thánh đang chuẩn bị kế hoạch xây thêm khu CĐGD, tạo điều kiện cho các lớp học Kinh Thánh ổn định hơn.
Điểm Nhóm Ân Điển (Thuộc HT Phúc Âm)
Cảm tạ: tháng 4/2025 có 03 người thêm vào Hội Thánh.
Cầu thay: đang tiến trình xin lên Hội Nhánh.
Hội Thánh Phúc Âm 2 (Qn. MS Phạm Văn Tính)
Cảm tạ: tháng 4 Chúa cho sinh hoạt vui vẻ, có 10 người tiếp nhận Chúa.
Cầu thay: xin Chúa cho Bà MSTS Nguyễn Trung sớm hồi phục.
Hội Thánh Tân Tiến (Qn. MSNC Mai Ngọc Linh Ân)
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt ổn định; trong tháng qua có 65 người được nghe Tin Lành và 03 người đã cầu nguyện tin nhận Chúa.
Cầu thay: kế hoạch chăm sóc tân tín hữu; sự phát triển của Hội Thánh.
Hội Thánh Tân Đức (Qn. MS Nguyễn Văn Đức)
Cảm tạ: Chúa cho vui thỏa.
Cầu thay: 07 tân tín hữu đang học Giáo lý Báp-têm.
Hội Thánh Sông Dinh (Qn. MS Nguyễn văn Hoàng)
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt rất ổn định; Lễ Thương khó và Phục sinh được diễn ra phước hạnh.
Cầu thay: kế hoạch truyền giảng mới của Hội Thánh trong tình hình người dân rất khó đến nhà thờ trong các chương trình truyền giảng; ngày 30/5/2025: chương trình lễ Cảm tạ và Cung hiến 7.000m2 đất thuộc Chi Hội Sông Dinh cho Tổng Liên Hội làm Trung tâm Thanh Thiếu Nhi Tin Lành của Giáo hội.
Hội Thánh Tân Nghĩa – Đn Sông Phan (Qn. MS Huỳnh Minh Tuấn)
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt ổn định và bình an.
Cầu thay: Thánh Kinh Hè người lớn và thiếu nhi ấu vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6; việc mua đất cho ĐN Sông Phan; các tân tín hữu đứng vững.
Hội Thánh Tân Lập (Qn. MS Trần Minh Thành)
Cảm tạ: các sinh hoạt của Hội Thánh bình thường – Tổ chức Lễ Thương khó và Phục sinh tốt đẹp vinh hiển danh Chúa.
MS Lưu Thuận An, đại diện khu vực Nam Bình Thuận, cầu nguyện
BẮC BÌNH THUẬN
Hội Thánh Phan Thiết (Qn. MS Đinh Thuận)
Cảm tạ: Chúa cho tổ chức được các chương trình Thương khó và Phục sinh tại 3 Điểm Nhóm và Chi Hội Phan Thiết tốt đẹp.
Cầu thay: ĐN Dân Phú sớm có một Truyền đạo về đặc trách; ĐN Đại Lộc mua được đất để ra riêng.
Hội Thánh Bình Tân (Qn. TĐ Huỳnh Văn Như)
Cảm tạ: cảm tạ Chúa cho Hội Thánh được bình an và công việc xây dựng CĐGD sắp hoàn thành.
Cầu thay: xin Chúa ban ơn cho chương trình cảm tạ và dâng cơ sở CĐGD cho Chúa.
Hội Thánh Phú Long (Qn. MS Nguyễn Công Nhựt)
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt ổn định, nhóm lại đông hơn; tháng 4 có 05 người tin Chúa trong đó có 01 người trung tín nhóm lại và đang học Giáo lý Báp-têm.
Cầu thay: xin Chúa cho có thêm nhân sự phục vụ Chúa; việc làm chứng, chăm sóc tân tín hữu, việc phát triển Hội Thánh.
Hội Thánh Thuận Hoà (Kiêm Qn. MS Nguyễn Công Nhựt)
Cảm tạ: Hội thánh vẫn sinh hoạt ổn định; có 03 người đang trung tín học giáo lý Báp-têm.
Cầu thay: tín hữu tăng trưởng tâm linh, thêm người mới vào Hội Thánh.
Hội Thánh Sa Ra (Qn. MS Phan Tài)
Cảm tạ: HT Sa Ra và ĐN Hồng Sơn sinh hoạt ổn định, ngày càng đông hơn; Ban Chấp sự và nhân sự có tinh thần trách nhiệm trong công việc Chúa; Ban Chứng đạo ra đi thường xuyên làm chứng được nhiều người, trong tháng có 3 người tin nhận Chúa.
Cầu thay: xin Chúa cứu nhiều người trở lại với Ngài qua công tác chứng đạo, truyền giảng; các tân tín hữu được gây dựng, vượt qua nhiều thử thách để lớn lên; Hội Thánh tiến hành làm nhà tiền chế cho ĐN Hồng Sơn có nơi nhóm lại rộng rãi hơn, xin Chúa tiếp trợ khoảng 150 triệu đồng.
Hội Thánh Ma Lâm (Kiêm nhiệm. MS Nguyễn Văn Hoàng)
Cảm tạ: lễ Thương khó và Phục sinh phước hạnh; Hội Thánh duy trì ổn định mọi sinh hoạt trong hoàn cảnh bất lợi.
Cầu thay: Chúa cho Hội Thánh tiếp tục ổn định, tín hữu trung tín trong đức tin; nhà thờ sớm được nhận lại để Hội Thánh có nơi sinh hoạt và giảng Tin Lành.
Hội Thánh Phan Rí (MS Trương Thanh Bình)
Cảm tạ: hội đồng bầu cử tân Ban Chấp sự kết quả tốt.
Hội Thánh Phan Sơn (Đặc trách. MSNC Nguyễn Quốc Khánh)
Cảm tạ: chương trình truyền giảng do Ban Truyền giảng tỉnh tổ chức ngày 27/04 có khoảng 300 thân hữu tham dự; có 05 người lớn và 20 thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa.
Cầu thay: công tác chứng đạo và chăm sóc được kết quả; xin Chúa tiếp trợ nền tài chính để có lo liệu công việc Chúa.
Hội Thánh Phú Quí (Qn. MS Phan Chu)
Cảm tạ: cảm tạ Chúa cho Hội Thánh qua mùa Thương khó và Phục sinh bình an, mọi sinh hoạt bình thường, cuộc sống con cái Chúa bình ổn.
Cầu thay: cho Ban Chấp sự và toàn thể con cái Chúa nghiêm túc tuân giữ Lời Chúa, nhất là việc thờ phượng Chúa vào Thánh nhật; Ban Chứng đạo trung tín thực thi mạng lịnh Chúa cho người chưa tin; các sinh hoạt hè của Hội Thánh trong những ngày đến.
MS Đinh Thuận, đại diện khu vực Bắc Bình Thuận, cầu nguyện
TÂY BÌNH THUẬN
Hội Thánh Võ Đắt (Qn. MSNC Phan Nguyễn Tình Thương)
Cảm tạ: đã làm báp-têm được cho 7 tín hữu; có 01 người tin Chúa.
Cầu thay: công tác đào tạo nhân sự phục vụ trong Hội Thánh.
Hội Thánh Đức Tín (Đặc trách Điểm nhóm – NTĐ Đoàn Thị Thu Nguyệt)
Cảm tạ: Điểm Nhóm tổ chức lễ Kỷ niệm Chúa chịu Thương khó – Phục sinh, và chương trình truyền giảng cho các em thiếu nhi diễn ra tốt đẹp.
Cầu thay: vào mùa thu hoạch nên tín hữu đi làm xa, không thể nghỉ ngày Chúa nhật để thờ phượng Chúa.
Hội Thánh Tà Pứa (Qn. TĐ Nrong Nguyn)
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt ổn định; kỳ trại Thanh Thiếu niên ngày 01-02/05 diễn ra tốt đẹp, nhiều bạn trẻ xác quyết lại đức tin nơi Chúa.
Cầu thay: Thánh lễ Báp-têm ngày 24/05/202.
Hội Thánh Gia Huynh (Qn. MS Thổ Hiệp)
Cảm tạ: trong tháng qua HT Gia Huynh I và II sinh hoạt ổn định.
Cầu thay: con cái Chúa có việc làm ổn định để có thu nhập, đức tin được trưởng thành, Hội Thánh có ngân quỹ để điều hành; HT Gia Huynh 2 có kinh phí để xây bờ kè; ngày 30/05/2025 tổ chức chương trình phát kính lão.
Hội Thánh Mê-Pu 2 (Qn. MS Huỳnh Văn Tùng)
Cảm tạ: Hội Thánh được bình an, mọi sinh hoạt đều ổn định, vui vẻ.
Cầu thay: các em thiếu niên sốt sắng nhóm lại; kỳ trại ngày 01/05 vừa qua có được 25 em tham dự, nhiều em đáp ứng sự kêu gọi xác tín đức tin.
Hội Thánh Trà Tân (Qn. MS Đỗ Xý)
Cảm tạ: lễ Tấn phong Mục sư được tổ chức tại Hội Thánh Sài Gòn được bình an và đầy phước lành.
Cầu thay: ngày Hiếu kính Cha mẹ 11/05 có truyền giảng Tin Lành cho thiếu nhi và phụ huynh.
Hội Thánh Nghị Đức (Qn. MS Huỳnh Tấn Đức)
Cảm tạ: tuần qua có 01 thân hữu tiếp nhận Chúa.
Cầu thay: có 5 em nhận Thánh lễ Báp-têm ngày 24/05/2025; chương trình truyền giảng phát kính lão ngày 29/05/2025, dự kiến 250 thân hữu.
Hội Thánh Lạc Tánh (Qn. MSNC Trương Quang Duân)
Cảm tạ: Hội Thánh được bình an.
Cầu thay: đầu tháng 6 sơn lại nhà thờ.
MSNC Phan Nguyễn Tình Thương, đại diện khu vực Tây Bình Thuận, cầu nguyện
CÔNG VIỆC CHÚA CHUNG TRONG TỈNH
Cầu nguyện theo bản kế hoạch mới 2025.
Ban Truyền giáo: Huấn luyện Truyền giáo ngày 16-17/5 tại Chi Hội Sông Dinh.
Bồi linh toàn tỉnh ngày 31/5 tại HT Phúc âm 2.
Cầu thay cho quý MS Hưu trí – Quả phụ: MSTS Nguyễn Trung (Bà đang dưỡng thương tại nhà); MSTS Nguyễn Thế Hồng; QPMS Lê Khắc Hoá; QPMS Trần Xuân Tư.
Hình lưu niệm
Tạ ơn Chúa vì một ngày hiệp nguyện vui vẻ, ý nghĩa và phước hạnh, khích lệ tinh thần hầu việc Chúa của giáo phẩm trong toàn tỉnh. Trong không khí của sự hiệp một, yêu thương, và hướng đến sự phát triển chung của Hội Thánh Chúa tại tỉnh Bình Thuận.
CTV. MS Vũ Đình Tâm