Bình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 5/2022

1569

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 04/5/2022, sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, các Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận được nối tiếp niềm hân hoan khi ngắm vẻ đẹp của Mũi Né trên đường đến với nhà thờ Tin Lành Mũi Né xinh đẹp, rộng rãi, khang trang để tham dự kỳ hiệp nguyện hàng tháng. Mũi Né là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh Bình Thuận. Với vẻ đẹp quyến rũ của những cung đường lên dốc xuống đồi, ôm dọc theo bãi biển thu hút khách thập phương và níu chân du khách bởi sự hoang sơ pha lẫn với hiện đại của nó, đem lại sự sảng khoái mỗi khi có dịp ghé lại tại đây.

Để có Lời Chúa làm nền tảng cho giờ hiệp nguyện, Mục sư Nguyễn Công Nhựt chia sẻ đề tài “Đặc Ân và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân” qua phần Kinh Thánh Cô-lô-se 3:12-14, câu gốc: Ê-phê-sô 4:32. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta là những người hưởng đặc ân Chúa ban: Được Chúa chọn, là người thánh, rất yêu dấu của Chúa, phải thể hiện trách nhiệm khi mặc lấy tình yêu thương, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, tha thứ mà có đời sống Cơ Đốc thành công. Mục sư Dương Minh Thành, Quản nhiệm Chi Hội Phan Rí cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Mục vụ Bình Thuận có ý kiến chỉ đạo về việc cử đại biểu đi dự Đại Hội Đồng TLH lần thứ 48 vào đầu tháng 7/2022 và việc tổ chức Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ 10. Việc xét cấp độ Chi Hội tự lập và tự dưỡng theo mức lương của Quản nhiệm cùng việc xét chức danh Mục sư Nhiệm chức, tấn phong Mục sư cho các Tôi tớ Chúa đủ điều kiện.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện cùng các Mục sư trong Ban Đại diện thông báo về việc tổ chức Hội đồng Bồi linh tỉnh ngày 18/5/2022 tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm 2 cùng việc chuẩn bị cho chuyến đi hiệp nguyện và nghỉ dưỡng tại huyện đảo Phú Quý trong tháng 6/2022.

Buổi chiều, các Mục sư trưởng các khu vực thay mặt cho các Chi Hội làm chứng cảm tạ Chúa và xin cầu nguyện các vấn đề như sau:

  1. Các vấn đề chung:
  • Cầu nguyện cho Đại Hội Đồng TLH lần thứ 48 và Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ 10 từ ngày 4-8/7/2022 tại nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học.
  • Cầu nguyện cho Hội đồng Bồi linh tỉnh ngày 18/5/2022.
  • Cảm tạ Chúa, kỳ huấn luyện Thánh Kinh Hè cho giáo viên thiếu nhi ngày 25-25/4/2022 được kết quả tốt. Xin cầu nguyện cho việc tổ chức Thánh Kinh Hè ở các Chi Hội và việc tổ chức trại hè thiếu niên tỉnh vào đầu tháng 8/2022.
  • Xin cầu nguyện cho kỳ Bồi linh, Thông công quý bà Mục sư-Truyền Đạo trong khu vực tại Tp. Nha Trang vào ngày 31/5/2022.
  • Cầu nguyện cho việc bổ nhiệm các Truyền đạo về các Điểm Nhóm trong tỉnh.
  • Cảm tạ Chúa cho các Hội Thánh đều được bình an và sinh hoạt trở lại bình thường sau dịch Covid-19.
  1. Các vấn đề riêng của Chi Hội:
  • Sông Dinh: Đang xây dựng nhà thờ, xin Chúa tiếp trợ đủ tài chánh. Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng 8/5/2022 nhân ngày Hiếu Kính Cha Mẹ. Cảm tạ Chúa, Bà Mục sư Nguyễn Văn Hoàng đã được bình phục gần như hoàn toàn.
  • Tân Minh: Đang xây dựng công trình phụ (nhà vệ sinh), dự toán 300 triệu đồng, xin Chúa tiếp trợ.
  • Phúc Âm: Cảm tạ Chúa, ban chứng đạo đi ra làm chứng mạnh mẽ, có 5 người tin Chúa.
  • Tân Nghĩa: Chúa nhật 15/5 sẽ làm lễ báp-têm cho một số tân tín hữu và việc tổ chức Hội đồng lưu Quản nhiệm vào Chúa nhật 29/5/2022.
  • Mê Pu 1:  Xin Chúa cho công tác chứng đạo được kết quả, xin Chúa tiếp trợ 2 tỷ để hoàn tất công trình nhà thờ.
  • Đa Kai: Xin Chúa cho công tác chứng đạo được kết quả và sớm có tôi tớ Chúa về gây dựng.
  • Trà Tân: Cảm tạ Chúa đã đóng xong la phông và bắt hệ thống âm thanh cho nhà thờ. Cầu nguyện cho CS. Trà Văn Linh bị tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
  • Võ Xu: Đang xây dựng tường rào cơ sở nhà Chúa, xin Chúa tiếp trợ chi phí 70 triệu đồng. Cầu nguyện cho CS. Thôi có chồng đi biển mất tích, xin Chúa ban bình an.
  • Gia Huynh: Cầu nguyện cho ông Trà Văn Tý bị khối u trong dạ dày, bệnh viện trả về nhà, xin Chúa chữa lành. Hội Thánh cần 20 triệu đồng xây bờ kè chống sạt lở.
  • Huy Khiêm: Đã làm sân nhà thờ, còn thiếu 21 triệu đồng xin Chúa tiếp trợ. Xin Chúa cho sớm có sổ hồng để xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục.
  • Măng Tố: Xin Chúa cho sớm có sổ hồng. Đã làm xong mái vòm tiền chế hết 30 triệu đồng, xin Chúa tiếp trợ.
  • Suối Kiết: Cảm tạ Chúa cho truyền giảng vừa qua có 15 người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho nền tài chánh Hội Thánh đang thiếu hụt và MSNC Nguyễn Trần Duy Phúc Ân bị ho nhiều, xin Chúa chữa lành.
  • Sa-Ra: Cảm tạ Chúa có 1 người tin Chúa trong truyền giảng Thương khó – Phục sinh. Cảm tạ Chúa đã bảo vệ gia đình Mục sư Lê Văn Tám sau tai nạn giao thông.
  • La Gi: Cầu nguyện cho ông Ngô Thành bị tiểu đường đang điều trị tại Tp.HCM, cho thân mẫu Mục sư Phạm Xuân Nghĩa đã 90 tuổi đang đau bịnh.
  • Phan Rí: Cảm tạ Chúa trong tháng có 15 người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho các tân tín hữu được vững vàng trong đức tin.
  • Phan Sơn: Xin cầu nguyện cho việc xây dựng nhà nguyện và tư thất của Điểm Nhóm, kinh phí 500 triệu đồng, Chi Hội Phan Rí đang có 350 triệu, xin Chúa tiếp trợ thêm.
  • Phan Thiết: Cảm tạ Chúa có 6 người tin Chúa trong tháng. Xin cầu nguyện cho có đủ tài chánh để mua đất cất nhà nguyện ở 3 Điểm Nhóm: Tiến Bình, Đại Lộc, Hàm Kiệm.

Sau khi chia ra 4 tổ để cầu nguyện, buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 15h30.

Mục sư Lê Văn Tám, Quản nhiệm Chi Hội Sa-Ra hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Công Nhựt chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Võ Thành Phê phổ biến công tác mục vụ

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng thông tin công việc Chúa của Ban Đại diện

Các tổ cầu nguyện

Hình lưu niệm

TTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcBài giảng “SỰ SÁNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN” – Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư Ký HTTLVN
Bài tiếp theoTP. Hồ Chí Minh: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 05/2022