HTTLVN.ORG – Sau ba ngày tổ chức từ ngày 04-06/03/2025, kỳ Trại Bồi linh – Họp mặt Đội Làm việc Mục vụ Thể thao các tỉnh thành đã diễn ra chương trình Bế mạc vào lúc 10g, ngày 06/03/2025 tại nhà thờ Chi Hội Tin Lành Sông Dinh, Bình Thuận.
Quang cảnh chương trình
Ban hát khu vực miền Tây tôn vinh Chúa
Nhân sự Khối Thể thao tôn vinh Chúa
Đến dự có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, là diễn giả; Mục sư Lê Hoàng Phúc, UV TLH – Trưởng Uỷ ban Thanh Thiếu nhi (UBTTN) TLH, chủ lễ; Mục sư Lemous Philemol, UV TLH – Phó Chuyên trách UBTTN TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận; các nhân sự của Khối Thể thao TLH; cùng với hơn 220 trại viên là các tôi tớ Chúa và các nhân sự Đội Làm việc Mục vụ Thể thao ở các tỉnh thành.
MS Võ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Phú Yên – Nhân sự Khối Thể thao, hướng dẫn chương trình
Nương vào Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4: 6-14 và câu gốc: “Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (I Ti-mô-thê 4:8), Mục sư Phó Hội trưởng I rao giảng Lời Chúa với chủ đề: Tập Tành Sự Tin Kính: Hai loại tập tành là tập tành thân thể và tập tành sự tin kính. Giá trị của sự tin kính là được Chúa ban phước và được thành công trong mọi sự vì có Chúa dẫn dắt. Để có nếp sống tin kính Chúa, phải có sự kiên trì và có kỷ luật bản thân. Muốn cho dòng sông tin kính dư đầy Thánh Kinh và dư dật Thánh Linh, phải duy trì sự cầu nguyện, biết tạ ơn Chúa, biết dâng hiến và biết giữ ngày nghỉ biệt riêng cho Chúa.
MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa
MS Lemouse Philemol giảng bồi linh nương trên Kinh Thánh 2 Phi-e-rơ 3:1-11, câu gốc 2 Phi-e-rơ 3:18 với chủ đề ‘Trưởng thành trong Chúa’
MS Lê Hoàng Phúc ban Tiệc Thánh với lời kêu gọi hãy luôn rao giảng Phúc âm của Chúa đến lúc Ngài đến
Ông Nguyễn Bình Yên, Trưởng Khối Thể thao, tổng kết, triển khai định hướng và mục tiêu năm 2025
Tất cả 34 tỉnh thành đều có hoạt động MVTT.
Huấn luyện MVTT căn bản cho 400 nhân sự.
Huấn luyện MVTT nâng cao (Level 2) cho 30 nhân sự.
Gởi 01 nhân sự tham dự (Level 3) Nam Phi.
Nhân rộng các CLB: Võ thuật; Ném đĩa, Pickleball, Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn…
Khích lệ và hỗ trợ 34 tỉnh thành tổ chức đọc, học và thi Kinh Thánh.
Tiếp tục huấn luyện MVTT cho sinh viên Thần Học Viện và các trung tâm Trung cấp Thần học.
Chia sẻ Phúc Âm cho: 5.000 người lớn, trong đó, có 1.000 người tin Chúa; cho 10.000 em thiếu nhi, trong đó, có 4.000 em tin Chúa. Vận động 1 tỉ đồng cho quỹ Khối Thể thao.
Trong suốt kỳ trại các nhân sự được học hỏi qua 4 chủ đề chính như sau:
Trưởng Thành Trong Đời Sống Gương Mẫu (Ma-thi-ơ 5:16)
Trưởng Thành Trong Sự Lãnh Đạo (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21)
Trưởng Thành Trong Tổ Chức và Hợp Tác (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:17-23)
Trưởng Thành Để Nhân Rộng (Ma-thi-ơ 28:19-20, II Ti-mô-thê 2:2)
Giao lưu bóng chuyền
Giao lưu bóng đá
Huấn luyện Pickleball nâng cao
Ngoài ra, các trại viên cũng được các diễn giả khách mời hướng dẫn thảo luận về nội dung: cách phát triển bản thân, cách tiếp cận thân hữu qua thể thao và cách chia sẻ Phúc âm ngắn cho thân hữu.
Sinh hoạt đêm lửa trại
Chương trình kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng I, ai nấy ra về trong sự vui mừng.
Những cảm nghĩ về kỳ trại.
“Tạ ơn Chúa vì năm nay đã là năm thứ 2 em có cơ hội dự trại MVTT. Trong kỳ trại năm nay, cá nhân em nhận được rất nhiều bài học qua Lời Chúa như, cách để lãnh đạo và làm việc theo nhóm, Bốn bài học về sự trưởng thành. Trong đó, điều em tâm đắc nhất có lẽ là bài học: ‘Trưởng thành để nhân rộng’ cũng là chủ đề kỳ trại năm nay. Điều này cũng nhắc nhở em phải có kế hoạch xây dựng, hay xa hơn là cần đào tạo một đội nhóm không chỉ biết Chúa, mà còn phải làm theo Lời Chúa. Để từng người trong đội nhóm sẽ tiếp tục phát triển thêm những đội nhóm làm việc khác. Để MVTT không chỉ phát triển theo cấp số cộng, mà sẽ thật sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Điều đó đòi hỏi chính em phải trưởng thành và xây dựng được một đội nhóm cũng trưởng thành và có tinh thần chịu hợp tác nữa. Đây là thách thức và cũng là cơ hội mà Chúa trao cho em.” (Bạn Trung Tuấn, tỉnh Hậu Giang)
“Qua kỳ trại, điều mà tôi nhận được là thấy được tâm tình và lòng nhiệt huyết mà các anh chị em trong Khối đã thực hiện, cũng như thấy được kết quả qua công tác mục vụ. Điều này nói lên công việc mà các anh chị em làm được Chúa ban phước. Điều mà tôi vui khi nhìn thấy mục vụ mỗi ngày được kiện toàn hơn trong tổ chức, được sự quan tâm và ủng hộ từ lãnh đạo Giáo hội, từ Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì những việc Chúa làm thật diệu kỳ.” (Mục sư Dương Công Hiệp)
Hình toàn trại
Qua những nội dung trong kỳ trại với ba bài bồi linh, hai bài tĩnh nguyện và nhiều tiết học của diễn giả khách mời và các bài học thảo luận… ước ao nhân sự Mục vụ Thể thao tại các tỉnh thành và các Hội Thánh địa phương có sự trưởng thành thật sự, để có thể tổ chức nhiều sự kiện với quy mô nhỏ, có chiều sâu lẫn quy mô lớn, để kết nối yêu thương vừa là cơ hội để dẫn đưa thân hữu đến với Chúa.
TTV. MS Điểu Mơ Luê