Bình Phước: Ra Mắt Chi Hội Tin Lành Thứ 61 và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm

1408

HTTLVN.ORG – Ngày 22/4/2022 đã diễn ra Lễ Ra mắt Chi Hội Bù Giai và Bổ nhiệm cho MsNc Điểu Huynh làm Quản nhiệm Hội Thánh. Chi Hội Tin lành Bù Giai tọa lạc tại Ấp 8 Sở Nhỏ, thị Trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đây là Chi Hội Tin Lành thứ 61 của tỉnh được ra mắt cách chính thức.

Tham dự buổi lễ gồm có Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký TLH cũng là diễn giả; Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Bình Phước; các Mục sư trong Ban Đại diện tỉnh Bình Phước, cùng Giáo phẩm và tín hữu các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó, đại diện các cấp chính quyền tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đốp, thị trấn Thanh Bình cũng có đến dự.

Hội Thánh Bù Giai được thành lập từ năm 1993 do bà Mục sự Đăng Văn Sung, lúc bấy giờ đang lo công việc Chúa ở khu vực Phước Long truyền đến. Ông Điểu Huynh (nay là MSNC Điểu Huynh) là người tin Chúa đầu tiên vào khoảng cuối năm 1992 tại làng Thiện Cư (nay là Chi Hội Thiện Cư, huyện Bù Đốp). Khi trở về làng Bù Giai, ông Điểu Huynh tiếp tục rao giảng phúc âm cho bà con thân thuộc lẫn cả người trong làng.

Đến năm 1993 có vài hộ với vài chục người tin Chúa nên họ đã cất nhà nguyện với kích thước 4x10m, bằng tre nứa mái bằng tranh tại chính mảnh đất của ông Điểu Huynh.

Năm 2010, số người tin Chúa gia tăng, nhà nguyện không đủ chỗ nên Hội Thánh tiếp tục mở rộng diện tích nhà nguyện lên 6x15m. Lúc này nhà nguyện được làm bằng gỗ, mái lợp tôn. Đến nay, nhà thờ được sửa sang lại, tường được xây lên thay cho ván. Số lượng tin hữu hiện nay là 120 người.

Cám ơn Chúa đến năm 2021, Giáo hội và chính quyền đã công nhận Điểm Nhóm Bù Giai là Chi Hội chính thức và được làm lễ Ra mắt Chi Hội, bổ nhiệm MSNC Điểu Huynh làm quản Hội Thánh vào ngày 22/4/2022.

Xin Hội Thánh Chúa xa gần nhớ đến nơi đây mà thêm lời cầu nguyện vì hiện nay Hội Thánh Chúa vẫn chưa có đất riêng để xây dựng nhà thờ và các phòng sinh hoạt cho các ban ngành. Hiện nay nhà thờ vẫn đang làm trên đất của Mục sư quản nhiệm.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Quang cảnh chương trình

Mục sư Điểu Hạnh, Ban viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

Mục sư Điểu Hiêng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tuyên bố lý do và chào mừng

Mục sư Điểu Huynh cầu nguyện khai lễ

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Dự trên lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:10-20, Mục sư Phan Quang Thiệu rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Nguồn Sức Để Phục Vụ”. Mục sự nhấn mạnh rằng nguồn sức chính để phục Chúa là nhờ năng quyền của Chúa, Thánh Linh của Chúa, Lời của Chúa và sự cầu nguyện với Chúa.

Nghi thức ra mắt Chi Hội và bổ nhiệm Quản nhiệm do Mục sư Điểu Huynh thực hiện. Sau khi đọc các quyết định của Giáo hội lẫn chính quyền, trao Giáo Vụ lệnh và Kinh Thánh

Mục sư Điểu Huynh hiệp với Mục sư Phan Quang Thiệu cầu nguyện đặc biệt cho tân Quản nhiệm trong chức vụ mới Chúa giao và cho Ban Chấp sự Hội Thánh để kết quả, quy vinh hiển danh Chúa.

Ban Chấp sự hoan nghênh tân Quản nhiệm

MsNc Điểu Huynh bày tỏ tâm chí với lời tuyên hứa hết lòng trung thành với chức vụ Chúa giao và hiệp cùng Hội Thánh gây dựng công việc Chúa càng ngày phát triển.

Đại diện Ban Trị sự TLH chúc mừng Hội Thánh

Đại diện chính quyền chúc mừng

Tri ân, tặng quà lưu niệm cho các đầy tớ Chúa và đại diện chính quyền địa phương

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phan Quang Thiệu.

TTV Ms Điểu Mơ Luê

Bài trướcĐà Nẵng: Chương Trình Khám Bệnh, Phát Thuốc Và Tặng Quà Cho Người Nghèo
Bài tiếp theoHTTL An Tân: Thông Báo & Thư Mời Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ