Bình Phước: HTTL Bù Đăng Khởi Công Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục

1978

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 21/4/2022, Hội Thánh Tin Lành Bù Đăng đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục. Về dự chương trình có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN làm diễn giả; Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước làm chủ lễ; các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo thuộc khu vực Bù Đăng cùng toàn thể con cái Chúa thuộc Chi Hội Bù Đăng. Ngoài ra, đại diện chính quyền huyện Bù Đăng và xã Thọ Sơn cũng đến tham dự.

Mục sư Hội trưởng rao giảng sứ điệp “Chuyên Thành Làm Công Việc” nương trên Kinh Thánh Nê-hê-mi 4:6-16, nhắc nhở con dân Chúa về việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục là nhu cầu cần thiết, phải làm việc với một tấm lòng chuyên thành vì đây là công việc Chúa, không phải xây xong là xong công việc nhưng trong tương lai còn có nhiều việc khác cần phải làm.

Lòng mong ước của Quản nhiệm cũng như Ban chấp sự và con cái Chúa tại đây là công trình cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục sớm được hoàn thành trong năm 2022 để có thể vừa cung hiến cơ sở và vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Tin Lành truyền đến Bù Đăng. Tổng dự chi cho công trình khoảng 2 tỷ đồng. Xin tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến và thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa tại Hội Thánh Bù Đăng cũng như trong toàn tỉnh Bình Phước

Hội Thánh Tin Lành Bù Đăng được thành lập vào năm 1962, trong suốt 60 năm qua Hội Thánh đã trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm, nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững và phát triển. Nhà thờ Tin Lành Bù Đăng là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của khu vực, cũng như toàn tỉnh Bình Phước. Nơi đây từng được tổ chức lớp Trung Cấp Thần Học của tỉnh năm 2006, cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện như huấn luyện, hiệp nguyện bồi linh cho khu vực Bù Đăng cũng như hiệp nguyện bồi linh toàn tỉnh thường được tổ chức hàng năm.

Vì vậy, cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh Tin Lành Bù Đăng được xây dựng không chỉ là đáp ứng nhu cầu học hỏi lời Chúa cho con dân Chúa tại địa phương mà còn để phục vụ công việc Chúa chung trong toàn tỉnh. Chi Hội Bù Đăng hiện do Mục sư Điểu Hiêng, Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Bình Phước, làm Quản nhiệm.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Điểu Mơ Luê – Ban viên Ban Đại Diện, hướng dẫn chương trình

Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước cầu nguyện khai lễ

Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước, Quản nhiệm Chi Hội Bù Đăng chào mừng

Chấp sự Điểu Thành – Thư ký Hội Thánh trình bày lý do xây dựng 

Các ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Thái Phước Trường trao ban sứ điệp 

Mục sư Điểu Huynh thực hiện nghi thức khởi công; sau đó Mục sư Hội trưởng cùng hiệp với Ban xây dựng cầu nguyện cho công trình cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục 

Đại diện chính quyền huyện và xã chúc mừng cho buổi lễ

TTV. Mục sư Điểu Hạnh

Bài trướcBài giảng “HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH” – Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II HTTLVN
Bài tiếp theoĐiểm Nhóm Thanh Xuân, Hà Nội: 18 Người Nhận Báp-têm, 6 Người Tin Chúa Trong Buổi Lễ Phục Sinh