Bình Dương: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 11/2022

951

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 08/11/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương tổ chức buổi hiệp nguyện cho các Giáo phẩm trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một. Tham dự chương trình có Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng Ban Đại diện và các tôi tớ Chúa trong tỉnh.

Quang cảnh chương trình

TĐ Trịnh Trung Nghĩa hướng dẫn chương trình; MS Trần Văn Hiền cầu nguyện khai lễ

Với chủ đề “Lấy Lòng Thật Thà Hầu Việc”, MSNC Nguyễn Khánh Luân dựa trên nền tảng Kinh Thánh Sáng Thế Ký 39:1-6; qua tấm gương của Giô-sép, một người thật thà, ngay thẳng trong mọi công việc để khích lệ quí tôi tớ Chúa cứ hết lòng hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh

Mục sư Nguyễn Văn To thông tin công việc Chúa trong những tháng cuối năm

Ban hiệp nguyện chia thành 4 tổ cầu nguyện cho công việc Chúa như sau:

Các vấn đề chung của tỉnh Bình Dương:

  1. Chương trình Bồi linh Trung Lão Niên tại nhà thờ Lái Thiêu lúc 13 giờ 30 phút Chúa nhật 13/11/2022.
  2. Chương trình Bồi linh Quí IV tại nhà thờ Dầu Tiếng lúc 13 giờ 30 Chúa nhật 04/12/2022. Diễn giả là Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN.
  3. Chương trình Thánh nhạc ‘Mừng Chúa Giáng Sinh’ do Hội Thánh Bến Cát tổ chức tại nhà hát Mỹ Phước lúc 19 giờ 15 phút ngày 25/12/2022, diễn giả là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH.

Các vấn đề của từng Hội Thánh:

  • Hội Thánh Lái Thiêu: Chương trình truyền giảng Chúa nhật 04/12/2022 và 25/12/2022. Tạ ơn Chúa đêm truyền giảng ngày 05/11/2022 có 4 thân hữu tin Chúa. Điểm Nhóm Hưng Định sớm có người lo công việc Chúa.
  • Hội Thánh Hòa Phú: Xin Chúa tiếp trợ để sớm mua miếng đất kế bên nhà thờ. Cầu nguyện cho sức khoẻ của Mục sư Trần Văn Hiền.
  • Hội Thánh Bến Cát: Chương trình lễ Giáng Sinh và truyền giảng. Điểm Nhóm An Điền tổ chức ‘Mừng Chúa Giáng Sinh’ ngày 18/12/2022, diễn giả là Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng.
  • Hội Thánh Phước Hoà: Lớp giáo lý Báp-tem, chuẩn bị lễ Giáng Sinh, các ban ngành sinh hoạt bình thường, công tác thăm viếng chăm sóc.
  • Hội Thánh Dầu Tiếng: Công tác thăm viếng chăm sóc, học Kinh Thánh tại nhà tín hữu thứ 5 hằng tuần. Cần 30 triệu tổ chức Giáng Sinh, hiện Hội Thánh có 6 triệu.
  • Hội Thánh Dĩ An: Cảm tạ Chúa ban cho thủ tục giấy tờ đất gần xong, ngày 01/12/2022 nhận giấy tờ đất và trong tuần vừa qua có 6 tín hữu nhận Báp-tem. Trùng tu cơ sở nhà thờ, chương trình Giáng sinh tối ngày 22/12 và 25/12 dự tính mời 50 thân hữu.
  • Hội Thánh Bình Chuẩn: Xin cầu nguyện cho quản nhiệm và phụ tá cùng ban chấp sự hiệp một lo công việc Chúa. Sự sinh hoạt của các ban ngành, các tín hữu trung tín tham gia học Kinh Thánh, chương trình học Kinh Thánh nhóm nhỏ, truyền giảng tuần thứ hai hằng tháng, việc mở Hội Thánh mới tại Tân Hội.
  • Điểm Nhóm Thanh Tuyền: Hội Thánh hiệp một, trung tín thờ phượng Chúa và phát triển, tái lập và thành lập thêm các ban ngành trong Hội Thánh. Thủ tục xin lên Chi Hội.

  4 tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng.

TTV. MS Nguyễn A Bên

Bài trướcTP.HCM: Các Khu Vực Hiệp Lòng Cầu Nguyện Cho Đêm Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Sân Vận Động Phú Thọ
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm và Nhân Sự Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 11/2022