Bến Tre: Lễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Phú Phụng – Chi Hội Chợ Lách

1170

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 15/2/2023, gần 200 tôi con Chúa trong tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long đã vui mừng tham dự chương trình Lễ Công bố thành lập Điểm Nhóm Phú Phụng thuộc Chi Hội Chợ Lách. Mục sư Lê Hoàng Long, Ùy viên – TLH, Mục vụ tỉnh Bến Tre, đến dự và là chủ lễ. Tham dự chương trình còn có Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long.

Quang cảnh chương trình tại số 65/1, ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre


Mục sư Phạm Hoài Đức, Trưởng BĐD tỉnh Bến Tre cầu nguyện khai lễ


Mục sư Lê Hoàng Long nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 6:16-21, chia sẻ Lời Chúa với chủ đề ”Hướng Tới Mục Tiêu“, khích lệ tôi con Chúa về tinh thần Tăng trưởng tâm linh, Truyền giảng Tin lành, Tin Cậy Chúa luôn, hầu cho qua đời sống chứng nhân trung tín, Điểm Nhóm sẽ tiếp tục kết quả cho Chúa trong những ngày tới


Mục sư Lê Hoàng Long thực hiện Nghi thức Công bố Thành lập Điểm Nhóm Phú Phụng


Ban hát Điểm Nhóm tôn vinh Chúa


Ban Đại diện tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, và chính quyền địa phương chúc mừng


Mục sư Trần Duy Khang, QNHT có lời tri ân lãnh đạo Giáo hội, tri ân lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của Điểm Nhóm. Đồng thời tri ân công khó quí tôi con Chúa đã và đang tiếp nối công tác gây dựng và phát triển công việc Chúa tại Phú Phụng

Được biết đây là Điểm Nhóm thứ 8 trong tỉnh và là Điểm Nhóm đầu tiên của Chi Hội Chợ Lách. Vào những năm 1990, con gái của ông bà Nguyễn Văn Danh tin Chúa tại Hội Thánh Hòa Ninh đã về nhà làm chứng cho cha mẹ mình tin nhận Chúa. Được sự chăm sóc của ông bà Mục sư Nguyễn Thành Kính và ban chăm sóc thời đó, đức tin của gia đình tăng trưởng từng ngày, vì yêu Chúa, nên chẳng ngại khó khi phải chèo ghe ngược xuôi dòng nước cả hàng chục cây số để thờ phượng Chúa. Lúc đó, ông bà mơ ước ở làng Phú Phụng của mình có một nơi để nhóm lại. Sau nhiều năm tháng, Chúa tiếp tục dùng quí tôi con Chúa kết hợp với nhau giữa Chi Hội Chợ Lách và Hòa Ninh như Mục sư Lê Văn No, Mục sư Đỗ Phước Thạnh, Mục sư Trần Duy Khanh và Mục sư Lê Thiện Ngôn. Tuy ông bà nay đã về với Chúa, nhưng ước mơ ấy đã trở thành sự thật.

Hiện tại, Điểm Nhóm đang sinh hoạt vào thứ bảy hàng tuần lúc 15 giờ, tại nhà Ông Nguyễn Văn Triệu (con của Ông bà Nguyễn Văn Danh), số 65/1, Ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Điểm Nhóm có 18 tín hữu chính thức và một số tín hữu mới tiếp nhận Chúa ở quanh đây rất được khích lệ vì sự quan tâm chăm sóc của 2 Hội Thánh mẹ đã vượt 15km để hàng tuần cùng đến đây để gây dựng đời sống đức tin con dân Chúa.

TTV. MS Đặng Trường Cửu

Bài trướcBồi Linh & Hiệp Nguyện Giáo Phẩm 03 Tỉnh: Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng Tháng 02/2023
Bài tiếp theoTP. HCM: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Tân Thuận