Bến Tre: Hiệp Nguyện, Bồi Linh Giáo Phẩm – Chấp Sự – BĐH Các Điểm Nhóm  

1319

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 3/3/2023, tại nhà thờ Tin Lành Sơn Hòa, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình hiệp nguyện, bồi linh với sự tham gia của khoảng 180 người là các Giáo phẩm, Chấp sự của 15 Chi Hội và Ban Điều hành của 10 Điểm Nhóm trong tỉnh.


Quang cảnh chương trình tại nhà thờ Tin Lành Sơn Hòa, tỉnh Bến Tre

Diễn giả giảng bồi linh là Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến Tre. Với chủ đề “Tiếp Tục Cuộc Chạy” nương trên nền tảng Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 12:1-3, Mục sư Lê Hoàng Long là người đã và đang tiếp tục chạy hơn 50 năm qua trong chức vụ, trao gửi từ lòng sang lòng đối với tôi con Chúa bí quyết để có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cuộc chạy là nhờ 3 cái nhìn: nhìn vào những người thắng cuộc, nhìn vào chính mình, và nhìn lên Chúa Giê-xu.


Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến Tre

Bên cạnh việc lắng nghe Lời Chúa, tôi con Chúa cũng có cơ hội để nghe phổ biến công việc Chúa qua Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến Tre và Mục sư Phạm Hoài Đức – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:

  1. Chương trình tu nghiệp cho Giáo phẩm là trong tháng 7.
  2. Một số lưu ý về công tác mục của lãnh đạo Hội Thánh như báo cáo, chủ đề các chương trình lễ và phông trang trí, lưu chuyển nhiệm sở, lưu trữ văn bản, nhu cầu mở Điểm Nhóm, tiến trình công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức và tấn phong Mục sư, các sinh hoạt theo nội quy, giáo nghi…
  3. Phân nhiệm công tác của các thành viên trong Ban Đại diện, cụ thể như sau:
  • Phụ trách khu vực
    – KV 1: MS Phạm Hoài Đức, Trưởng ban BĐD (Quới Sơn, Giao Hòa (An Hóa), Tam Hiệp, Lộc Thuận, Bình Đại, Tân Mỹ, Vang Quới)
    – KV 2: MS Đỗ Phước Thạnh, Thủ quỹ BĐD (Tân Thạch, Cồn Cát, Bến Tre, Hưng Nhượng, Ba Tri, Phước Long, Sơn Phú, Lương Hòa)
    – KV 3: MS Lê Vĩnh Hưng, Thư ký BĐD (Tiên Thủy, Sơn Hòa, Chợ Lách, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Thạnh Phong, Thanh Tân, Phú Phụng)
    • Nhân sự hiệp tác với các Ủy ban của Tổng Liên hội:
    (1) Điều phối chung mọi hoạt động trong tỉnh: Mục sư Phạm Hoài Đức
    (2) Truyền giáo: Mục sư Lê Vĩnh Hưng
    Cộng tác: Mục sư Phan Thế Lữ (Mở HT mới),
    Cộng tác: Mục sư Nguyễn Long Huấn (Mục vụ Thể thao)
    (3) Cơ Đốc giáo dục: Mục sư Đỗ Phước Thạnh
    Cộng tác: Mục sư Huỳnh Phan Long (Thanh thiếu nhi tỉnh)
    (4) Thông tín viên: MS Đặng Trường Cửu, MS Đỗ Phước Thạnh
    (5) Ban Điều hành phụ nữ tỉnh: (5 người – ban Đại Diện mời cộng tác)
    Bà MS. Huấn, Bà MS. Hưng, Bà MS. Thạnh, Bà MS. Đức, Bà MS. Cửu

4. Danh sách các sinh viên thần học trong tỉnh:

  • Các sinh viên Thần học đang thực tập tại các Hội Thánh:
    1. Trần Phi Dũ: HT Quới Sơn
    2. Nguyễn Châu Thái Hòa: HT Thạnh Phú
    3. Trần Nhật Huy: HT Tân Thạch
    4. Trần Công Kính: HT Tiên Thủy
    5. Phạm Ngọc Sang: HT Bến Tre
  • Các tân sinh viên thần học khóa 11 – năm I: Huỳnh Tỷ; Huỳnh Hoàng Tâm; Nguyễn Quốc Còn; Nguyễn Ngọc Thắng.
  • Các Sinh Viên Thần Học Khóa 9 – Năm Tốt nghiệp: Phạm Thị Như Ý; Huỳnh Hoàng Minh; Lưu Tấn Đạt.

  
MS Phạm Hoài Đức, Trưởng BĐD, chào mừng và cầu nguyện khai lễ


Ban hát Giáo phẩm và các sinh viên Thần học tôn vinh Chúa


Ban hát các Chấp sự và BĐH Điểm Nhóm tôn vinh Chúa


Ban Đại diện khích lệ các SVTH bước vào năm học mới


Sinh viên Thần học đang thực tập tại 5 HT trong tỉnh

Chương trình diễn ra thật phước hạnh, vui thỏa, và khép lại lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long.

TTV. Ms Đặng Trường Cửu

Bài trướcĐối Diện Với Những Thất Bại – 8/3/2023  
Bài tiếp theoLong An: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đức Hoà