Bến Tre: Bồi Linh Giáng Sinh Năm 2021 (trực tuyến)

1352

HTTLVN.ORG – Mùa Giáng sinh năm nay thật đặc biệt với rất nhiều nỗi niềm của tôi con Chúa khắp nơi nói chung cũng như tại tỉnh Bến Tre nói riêng vì những điễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Dù còn nhiều khó khăn, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre nhờ ơn Chúa phối hợp với 15 Hội Thánh trong tỉnh để tổ chức chương trình Bồi linh – Thánh nhạc Giáng sinh qua hình thức trực tuyến vào lúc 18 giờ 20 phút, Chúa nhật 26/12/2021 với chủ đề “Trước Ngày Chúa Đến”. Chương trình được thực hiện tại nhà thờ Tin Lành Tiên Thủy. 

Mục sư Đặng Trường Cửu, Quản nhiệm Hội Thánh Giao Hòa, hướng dẫn Hội Thánh bước vào sự ngợi khen thờ phượng Chúa nhân dịp Lễ Giáng sinh qua bài Thánh ca “Phước Cho Nhân Loại” “Hỡi Môn Đồ Trung Tín”.

Mục sư Phạm Hoài Đức, Trưởng Ban Đại diện, dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa tể trị ban phước cho chương trình diễn ra cách tốt đẹp, đầy ơn Chúa, đồng thời có lời chào mừng đến quý tôi con Chúa.

Dù trong hoàn cảnh không thể tập trung để cùng thờ phượng Chúa trực tiếp tại các Hội Thánh địa phương, nhưng tinh thần ca ngợi Chúa của các Hội Thánh cũng được minh chứng qua việc thực hiện hết sức chu đáo với 14 clip bài hát của 14 Hội Thánh góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình thật sống động, thỏa lòng.

Mục sư Phan Văn Cử giảng Lời Chúa

Sứ điệp bồi linh Giáng sinh với chủ đề “Trước Ngày Chúa Đến” nương trên nền tảng Ê-sai 9:1-6 và II Ti-mô-thê 3:1-5 đã được Mục sư Phan Văn Cử, Tổng thủ quỹ Tổng Liên Hội giảng luận. Bài giảng nhắc lại trọng tâm của Lễ Giáng sinh trong đời sống Cơ Đốc, về thực trạng của Hội Thánh trước ngày Chúa đến là bị thế tục hóa và lầm lạc, vô cảm, vô tín, bội đạo. Qua đó, Mục sư nhắc nhở tôi con Chúa phải trang bị thuẫn đức tin, gươm Thánh Linh và lời cầu nguyện. Sứ điệp vừa là sự nâng đỡ khích lệ, đồng thời cảnh tỉnh đời sống đức tin cho nhiều con dân Chúa trong thời kỳ cuối rốt này. Mục sư Phan Thế Lữ, Quản nhiệm Hội Thánh Bến Tre cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Chương trình bồi linh, thánh nhạc Giáng sinh tỉnh Bến Tre năm 2021 được khép lại vào lúc 21 giờ cùng ngày trong sự thỏa lòng biết ơn Chúa sau lời chúc phước của Mục sư Tổng Thủ quỹ.

 

TTV. MS Đặng Trường Cửu

Bài trướcChúc Tụng Chúa – 31/12/2021
Bài tiếp theoTổng Liên Hội: Thông Báo Chương Trình Cầu Nguyện Và Tạ Ơn Chúa Đầu Năm (1-7/1/2022)