Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Khóa II Năm 2, Tại Quảng Nam.

681

    HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g sáng ngày 29/07/2011, tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ đã diễn ra chương trình Bế mạc Thánh Kinh Căn Bản khóa II, năm thứ 2 dành cho các tín hữu các HTTL trong tỉnh Quảng Nam. Về dự có Ms Phan Ân – UV Mục vụ TLH, Ms Mã Phúc Tín – nguyên UV. TLH.

 

    Hướng dẫn chương trình: Ms Mã Phúc Thanh Tươi – UV Ban Đại diện TL tỉnh.

    Giảng luận: Ms Phan Ân – UV Mục vụ TLH.

 

    Sau khi khen ngợi tinh thần học hỏi lời Chúa của các học viên cùng lời nhắn nhủ: … cuộc đời của chúng ta hạnh phúc hay không, thành công hay không là do chúng ta có bước đi theo Lời Chúa hay không. Ms diễn giả đã dùng lời Chúa trong sách Rô-ma 12:1-2, với đề tài: “Lời khuyên của Phao-lô”, để khích lệ tinh thần học lời Chúa, phục sự Chúa của các học viên khóa học TKCB.

 

    Nội dung gồm 3 phần chính sau:

    1/ Dâng chính thân thể mình cho Chúa.

    2/ Dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Chúa.

    3/ Dâng thân thể mình làm của lễ thánh cho Chúa.

 

    Mục sư UV TLH cũng bày tỏ sự cảm động trước những nỗ lực của Ban Đại diện TL tỉnh, Ban Tổ chức khóa học: chăm sóc sức khỏe, lo các bữa ăn, sửa bài, chấm bài, giữ gìn trật tự… cho các học viên… Ms kêu gọi các anh chị em học viên hãy cầu nguyện, xin Chúa cảm thúc để mỗi người dâng chính thân thể của mình để làm vinh quang cho danh Chúa.

 

    Trong phần tổng kết khóa học, Ms Võ Đình Đán – Trưởng Ban Đại diện TL tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức khóa học cũng nhắc nhỡ các học viên: Danh hiệu giỏi không là gì cả nếu chúng ta không thực hành những gì mình đã học, không hiệp một với tôi tớ Chúa, với các ban ngành trong HT để gây dựng HT ngày càng vững mạnh. Ông ví sánh các học viên như những vận động viên đua ghe, chiếc ghe nào chèo càng nhịp nhàng, càng mạnh mẽ thì sẽ thành công. Những thành quả Chúa ban cho, chúng ta cần trân trọng, xin Chúa ban cho các anh chị em học viên thực hành những gì mình đã học để áp dụng cho HT, ban ngành, cho những người chưa tin Chúa…



    Kết quả học tập:

        – Số học viên tham gia kiểm tra bài: 370, có 7 học viên dự thính

        – Đạt loại giỏi: 218

        – Đạt loại khá: 131

        – Đạt loại trung bình: 14

 

    Chương trình kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày.

 

    Cuộc gặp mặt nào rồi cũng có lúc chia tay, nhưng vấn đề quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ làm gì sau những cuộc chia tay ấy: Đời sống thuộc linh có mạnh mẽ lên không, chúng ta có hiệp một cùng HT, cùng tôi tớ Chúa để đem lại ích lợi cho nhà Chúa hay không?… Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, và chúng ta hãy cùng dâng lời cầu nguyện để Thiên Chúa ban thêm sức mới cho mỗi anh chị em học viên khóa học Thánh kinh Căn Bản biết dâng chính thân thể mình cho Chúa để sớm trở thành những người hầu việc Chúa kết quả. Hẹn gặp lại các bạn vào khóa II năm 3, 2012…



    Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

1

   Ms. Mã Phúc Thanh Tươi hướng dẫn chương trình

 

2

Ms. Trần Đình cầu nguyện Khai lễ

 

4

Các học viên tôn vinh Chúa

 

4

Ms. Phan Ân giảng Lời Chúa

 

5

Ms. Võ Đình Đán tổng kết khóa học

 

6

Phát thưởng cho các học viên đạt loại giỏi

 

7

Chụp hình lưu niệm

 

Vũ Hướng Dương

TTV. Quảng Nam

Bài trướcKhóa Thánh Kinh Hè Thanh Niên Tại HTTL Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Trần Ngọc Diễn.