Bàn Giao Nhà Tình Thương Tại Tỉnh Bình Phước

679

HTTLVN.ORG – Trong kế hoạch năm 2016, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước đã có đề án “Làm Nhà Tình Thương”, nhằm hỗ trợ tín hữu trong Hội Thánh lẫn người dân có hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng xây dựng nhà ở, với mục đích giúp ổn định về nhà ở để cải thiện cuộc sống. Ban Đại diện đã hiệp tác với Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên Hội (UB YTXH-TLH), sau hơn ba tháng triển khai, vào ngày 26/08/2016 đã làm lễ bàn giao năm nhà tình thương cho các hộ dân trong xã Thọ Sơn và xã Thống Nhất của huyện Bù Đăng.

 

Mỗi căn nhà được UB YTXH-TLH giúp 30.000.000 VNĐ, còn lại người nhà, Hội Thánh và nhân dân trong thôn hỗ trợ. Ban Y tế Xã hội Tin Lành khu vực Bù Đăng cùng với Chính quyền xã và thôn là bên chịu giám sát và thực hiện dự án.

 

Cảm tạ Chúa, dự án đã được hoàn thành và bàn giao để cho các hộ sử dụng ngôi nhà mới.

 

Trong ngày bàn giao nhà mới có: Mục sư Nhiệm Chức Điểu Hiêng – Trưởng Ban Đại diện, Mục sư Nhiệm Chức Điểu Mơ Luê – Thư ký Ban Đại diện, Chấp sự Điểu Thanh – Trưởng Ban Y tế Xã hội Tin Lành khu vực Bù Đăng. Phía chính quyền đại diện chính quyền sở tại cùng với bà con trong địa phương.

 

Buổi sáng bàn giao bốn căn nhà cho các gia đình:

1. Thị Ren, tại thôn Sơn Hòa 1, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

2. Lê Văn Tú, tại thôn Sơn Hòa 2, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

3. Trần Thị Sèng, tại thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

4. Điểu Song, tại thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng

 

Căn nhà thứ 5 được bàn giao vào buổi chiều cùng ngày cho gia đình Điểu Văn Nhoi, tại thôn 11, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Trong dịp này MSNC Điểu Hiêng đã dùng Lời Chúa trong I Các Vua 8:29 để khích lệ cho gia đình cũng như cầu nguyện dâng ngôi nhà cho Chúa.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có lời phát biểu và đọc quyết định trao nhà cho các hộ. Qua buổi bàn giao căn nhà mới này, Hội Thánh Chúa cũng như chính quyền địa phương cảm thấy vui mừng vì đã làm được những việc ý nghĩa, đặc biệt các hộ gia đình đã vô cùng xúc động khi được nhận ngôi nhà mới.

 

Xin quý Hội Thánh xa gần, quý tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho công tác này. Vì trong tỉnh Bình Phước cả trong lẫn ngoài Hội Thánh còn có rất nhiều hộ nghèo không đủ khả năng tự làm nhà ở.

 

TTV. MSNC Điểu Mơ Luê

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bàn giao nhà cho các gia đình khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch xã Thống Nhất có lời phát biểu

Bài trướcBồi Linh Thông Công Các Ban Tráng Niên Tại HT Thành Lợi, Vĩnh Long.
Bài tiếp theoUB. CĐGD – Giới Thiệu 4 Quyển Sách Mới