Bài thứ 350: Nhiệm Vụ Của Người Mở Đường

740

Đọc Lu-ca 1:5-25

Câu căn bản: Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ.  (Câu 16).

 

 

Suy niệm:  Thiên sứ cho thầy tế lễ Xa-cha-ri biết sáu đặc điểm về Giăng, người mở đường cho Chúa Cứu Thế:

1.      Câu 14: Giăng làm cho gia đình Xa-cha-ri vui mừng.

2.      Câu 15: Giăng được tôn trọng trước mắt Chúa.

3.      Câu 15: Giăng không bao giờ uống rượu

4.      Câu 15: Giăng được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ

5.      Câu 16: Giăng sẽ đem nhiều người Israel trở về cùng Chúa

6.      Câu 17: Giăng sẽ đi trước Chúa trong tinh thần và quyền năng của Ê-li.

 

Giăng là người được sinh ra để mở đường cho Chúa Cứu Thế, nghĩa là chuẩn bị lòng người để họ nghe và tiếp nhận Chúa Cứu Thế.

 

Mỗi người tin Chúa Giê-xu cũng là người mở đường cho Chúa trong nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Ngài, để khi họ nghe lời Chúa thì được cảm hóa và trở về cùng Chúa.

 

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Hội Thánh Nhánh Thới Quan, Ô Môn – Cần Thơ.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Năm 2013 Tại Hội Thánh Tắc Vân – Cà Mau