Bài thứ 349: Đối Diện Với Chán Nản Ngã Lòng

805

Nhưng Đa-vít lấy lại được nghị lực, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.

1 Sa-mu-ên 30:6c.

 

Bạn có bao giờ chán nản ngã lòng không? Những lúc như thế bạn làm sao?

 

Chán nản ngã lòng là một hình thức tin tưởng sai lầm, tức là tin vào những hoàn cảnh bất trắc hơn là tin vào Chúa là Đấng không bao giờ thay đổi. Nhưng ta phải làm sao giải quyết tình trạng chán nản ngã lòng mỗi ngày xẩy ra? Sau đây là một vài gợi ý:

 

1.      Từ chối đánh giá đời sống bằng một tình trạng hay kinh nghiệm nào đó.  Hãy tập xét kỹ mọi vấn đề trước khi có thái độ. Khi có chuyện không vui xẩy ra, đừng căn cứ vào đó mà làm cho ngày hôm ấy trở thành buồn nản. Sứ đồ Phao-lô đã thắng được chán nản ngã lòng bằng thái độ: “Chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho nhữn người được gọi theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28).

 

2.      Hãy làm đủ mọi cách để khiến cho hoàn cảnh gây cho bạn chán nản ngã lòng được khá hơn. Nếu đó là đau yếu trong thể chất, hãy tìm thầy hay thuốc chữa trị. Nếu là vấn đề tài chính, hay thương mại, hãy tìm đến người chuyên môn. Nếu nan đề về hôn nhân, hãy tìm đến vị mục sư hay người tín hữu nào có thể tham vấn. Hãy hành động chút ít như thế bạn sẽ bớt chán nản hơn.

 

3.      Hãy học tập thắng chán nản ngã lòng bằng suy niệm lời Chúa. Thi-thiên là sách giúp nhiều người ngã lòng được đứng lên.  Ngoài ra, những bài đọc hằng ngày như bài này cũng giúp bạn thắng những khó khăn trong đời sống, vì chúng tôi dùng Lời Chúa làm căn bản.

 

 

Bài trướcĐiểm Nhóm Tin Lành Buôn M’Yui-M’Hap-M’Gơm (M’Drăk-Daklak) Tổ Chức Lễ Cảm Tạ Chúa.
Bài tiếp theoTinh Thần Giáng Sinh Đích Thực.