Bài thứ 301: Đường Lối Của Chúa

814

Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều này? Ai là người thông sáng, hãy biết những điều ấy? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.  

Ô-sê 14:9.

 

 

Đức tin trong hành động: đó là ý chính của câu cuối cùng trong sách tiên tri của Ô-sê.  Nhà tiên tri tuyên bố rằng, nghe sứ điệp Chúa truyền hay đọc Lời Chúa cũng chưa đủ, vì nghe và đọc nhưng không đem những gì đã nghe và đọc ra áp dụng thì cũng chẳng có giá trị gì.

 

Đối với Ô-sê điều khác biệt giữa những người công chính và những kẻ phạm tội (hay phản nghịch) là ở thái độ của họ đối với “đường lối của Chúa đã được miêu tả”; căn bản là vâng lời, là trung tín.  Chúng ta chứng tỏ mình là “những người công chính” khi bước đi trong đường lối của Chúa, tức là vâng giữ lời dạy của Chúa.

 

Nếu chúng ta vấp ngã, nghĩa là cuộc đời chúng ta không phù hợp với lời Chúa dạy.  Một lối đi lảo đảo trên đường cho thấy người đi thiếu chắc chắn hay không tin tưởng.  Khi chúng ta mất quân bình, chân bước đi không vững, chúng ta dễ vấp ngã!

 

Phương cách chữa trị tình trạng như thế là quay về tin cậy một mình Chúa thay vì tự tin hay mong chờ nơi trần gian này.  Hãy hết lòng tin Chúa.   Hãy tràn đầy năng quyền của Chúa.  Hãy nhận lấy ơn lành và sức mạnh từ Chúa.  Hãy hạ mình trước Chúa, tuân theo sự chỉ đạo của Lời Chúa.  Những dòng chữ bạn đọc mỗi ngày trên trang này có mục đích đưa bạn vào sự suy niệm lời Chúa dạy và giữ bạn không vấp ngã trên đường theo Chúa.

 

Thái độ của bạn đối với “đường lối Chúa” hôm nay ra sao?  Bạn có để cho tư tưởng của mình khuôn rập theo trần gian, hay quyết định đặt việc tuân thủ Lời Chúa dạy như mục đích của đời bạn?  Hãy nhớ rằng “đường lối của Chúa” ngay thẳng.  Hãy gắng sức bước đi, đừng quay lại hay bị lôi cuốn bởi khôn ngoan nông cạn của đời hay những thú vui tạm bợ.  Hãy dâng đời mình cho Chúa, hãy tìm đến nước Chúa trước nhất.  Hãy nỗ lực làm cho Chúa vui lòng và phục vụ Ngài.  Nhớ áp dụng Lời Chúa vào hành động của mình.


Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha, con xin dâng đường lối con cho Cha, xin hướng dẫn con, dẫn dắt con, chỉ đạo con từng bước một.  Xin cho đời con trở thành gương sáng, xin dùng con để khuyến giục cuộc đời người khác nữa.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.  A-men.

 

Bài trướcCác HT Tại TP. Đà Nẵng Với Chương Trình Nồi Cháo Tình Thương.
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách Biếu Tặng Cho Các Em Thiếu Nhi Trong Mùa Giáng Sinh 2012