Bài thứ 259: Tìm Gặp Chúa

616

 

Đọc Giăng 1:43-51

Câu căn bản: Hôm sau, Chúa Giê-xu muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và bảo rằng: “Hãy theo Ta”. Phi-líp là người Bết-sai-đa cùng thành phố với Anh-rê và Phi-e-rơ. Phi-líp tìm Na-tha-na-ên…”  Câu 43-45.

 

 

Suy niệm: Làm sao chúng ta có thể tiếp xúc và trò chuyện với những người chưa biết Chúa? Chúng ta có thể noi gương hai môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu.  Phi-líp và Na-tha-na-ên đều lần lượt gặp Chúa nhưng theo hai cách khác nhau.

 

Chính Chúa Giê-xu đã gặp Phi-líp. Phi-líp chưa bao giờ gặp Chúa và cũng không trông mong như vậy. Phi-líp đang sống yên lành thì Chúa đi ngang qua gặp và gọi Phi-líp. Nhưng khi đã nghe tiếng gọi của Chúa và đáp ứng theo Ngài thì Phi-líp cảm thấy cần phải chia sẻ Tin Mừng. Vì vậy Phi-líp mới tìm gặp Na-tha-na-ên và bảo: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã viết trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; đó là Giê-xu, con trai Giô-sép, ở thành Na-xa-rét.”

 

Na-tha-na-ên nghe nói như thế đặt mấy câu hỏi và có vẻ nghi ngờ, nhưng Phi-líp bảo:  “Hãy đến xem.” Na-tha-na-ên nghe lời theo Phi-líp đến gặp Chúa Giê-xu, sau khi chuyện trò với Chúa, Na-tha-na-ên xác nhận:  “Thầy là Con Đức Chúa Trời ! Thầy là Vua Israel !” (câu 45-49).

 

Câu chuyện hai môn đệ đầu tiên gặp Chúa cho ta thấy mấy điểm sau đây:

1.       Chúa có thể trực tiếp kêu gọi một người đến gặp Chúa và theo Ngài. Đó là khi người ta đọc lời Chúa hay nghe giảng truyền Tin Mừng và chính Chúa thúc đẩy trong tâm hồn người đọc hay nghe.   Đó là ơn lành Chúa ban và Chúa kêu gọi.

2.       Người tin Chúa được biết Chúa và kinh nghiệm quyền năng của Ngài nên muốn chia sẻ phước hạnh đó với người khác.

3.       Người tin Chúa tìm bạn của mình để giới thiệu Chúa và mời bạn đến gặp Chúa.  Chúng ta không mời bạn vào Đạo Tin Lành hay gia nhập Giáo Hội, nhưng mời bạn đến gặp Chúa. Đây là một khâu rất khó, nhưng chúng ta phải dâng trình trường hợp của người bạn lên cho Chúa thăm viếng và gặp gỡ. Ngày nay chúng ta có thể mời bạn cùng đọc Kinh Thánh với chúng ta hay cùng đến nhà thờ để nghe giảng lời Chúa. Đó là những cách gặp Chúa ngày nay.

4.       Việc giới thiệu bạn với Chúa hay Chúa với bạn cần có thời gian chuẩn bị, cầu nguyện và dịp tiện. Không thể vội vàng hấp tấp.

 

 

Bài trướcBồi Dưỡng Chấp Sự Tại Tỉnh Hậu Giang
Bài tiếp theoBài thứ 260: Bí Quyết Thay Đổi