Bài thứ 258: Hết Lòng Ca Ngợi Chúa Chăng?

680

 

Đọc Thi-thiên 34

Câu căn bản:  Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng. Câu 2.

 

 

Suy niệm: Ca ngợi Chúa là một việc làm có giá trị. Vì nếu không thì bạn có tương giao gì hay quan hệ nào với Chúa đâu? Thông thường người ta thường quên ca ngợi cảm tạ Chúa, mà chỉ hay kêu xin, vì không cảm thấy cần làm như thế. Tuy nhiên, ca ngợi cảm tạ là một lễ nghi phải tham gia chứ không phải khi có cảm hứng thì làm, không thì thôi.

Hê-bơ-rơ 13:15 ghi rằng:  “Vậy nhờ Đức Chúa Giê-xu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài.”

Bản Kinh Thánh Diễn Ý dịch câu này là:  “Vậy nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta hãy liên tục dâng “tế lễ ca ngợi” Thượng-đế bằng cách nói cho người khác biết vinh quang danh Ngài”.

Các chữ đáng lưu ý trong các câu này là : “Hằng” và “liên tục”.  Sinh tế đây là lời ca ngợi cảm tạ Chúa.  Đây không phải là ca hát, nhưng là nói, là cho mọi người biết danh Chúa Giê-xu.

 

Thi-thiên 113:3 cũng ghi: “Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va !!

Vua Đa-vít viết trong Thi-thiên 119:164 rằng: “Mỗi ngày con ca ngợi Chúa bảy lần về các luật lệ công chính của Ngài.”

 

Bạn thì sao? Có gì để ca ngợi cảm tạ Chúa hôm nay không?

 

Hành động đề nghị:

 

Nếu bạn muốn thay đổi thái độ và hoàn cảnh sống, hãy bắt đầu ca ngợi cảm tạ Chúa suốt ngày. Không phải chỉ ca ngợi cảm tạ Chúa về một hai việc, nhưng về mọi vấn đề. Vì biết ơn Chúa sẽ thêm sức sống cho bạn và bạn sẽ bớt lo âu ảm đạm, nhưng hi vọng và hăng hái sống.

 

 

Bài trướcLiên Hệ Đăng Ký Hoạt Động Thanh Thiếu Nhi Năm 2015
Bài tiếp theoUB. CDGD: BỨC TRANH LỚN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI