Bài thứ 22: Ân Huệ và Niềm vui

819

Đọc Phi-líp 2:1-18

Câu căn bản: “Hãy có đồng một tâm trí như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người.”  (câu 5-7).

 

 

Suy niệm:  Tâm trí là cơ quan chức năng chỉ huy con người của chúng ta.  Ngày nay có những người cao tuổi bỗng bị mất trí, nghĩa là không còn biết mình là ai và suy nghĩ gì nữa.  Sứ đồ Phao-lô trong một cuộc trình bầy về đức tin của ông trước quan quyền La-mã và Do-thái, đã bị coi là mất trí vì ông nói về ân huệ của Đức Chúa Trời mà người nghe không hiểu.  Nhưng câu Kinh Thánh trên đây ông dạy mỗi chúng ta là phải có đồng một tâm trí như Chúa Giê-xu, nghĩa là từ bỏ và hạ mình.

 

Nhiều người đã đọc câu này nhưng chưa bao giờ biết áp dụng, vì cuộc đời của con người chúng ta có gì đâu mà từ bỏ với hạ mình?

 

Tâm trí hay tâm tình của Chúa Giê-xu khác với tâm tình của người đời như thế nào?  Sứ đồ Giăng đã tóm tắt tâm tình theo đời ngắn gọn như sau: “Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian.  Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (1 Giăng 2:14-16).

 

Chúa Giê-xu bằng lòng từ bỏ địa vị và hạ mình làm người, hi sinh chuộc tội cho mỗi chúng ta là đề cứu chúng ta ra khỏi thế gian tội ác hư hoại này.  Chúa từ bỏ và hạ mình đề cứu chúng ta.  Khi chúng ta tin nhận Chúa là bằng lòng từ bỏ những gì sứ đồ Giăng trình bầy trong mấy câu ngắn gọn này.

 

Có đồng một tâm tình như Chúa Giê-xu là biết hạ mình tiếp nhận ân huệ cứu chuộc của Chúa và hưởng niềm vui được tha thứ và biến đổi.

 

Cuộc đời bạn có thể có nhiều điều bất mãn, không vui.  Mời bạn nếm trải ân huệ của Chúa, bạn sẽ được biến đổi, bạn sẽ có niềm vui và hưởng hạnh phúc mà Chúa đã từ trời xuống trần gian để ban cho bạn.

 

 

Bài trướcHội Nhánh Tân Thới Hiệp, Tiếp Nhận Giấy Phép Sinh Hoạt.
Bài tiếp theoUBCĐGD – Giới Thiệu Sách: Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện.