Bài thứ 200: Chúa Phù Hộ, Dẫn Dắt Và Tha Tội

1056

Đọc Thi-thiên 25

Câu căn bản: Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Câu 12.

 


Suy niệm:  Thi-thiên 25 do Đa-vit sáng tác, có thể chia thành ba phần:

1.       Từ câu 1-7. Tác giả hướng linh hồn về Chúa tin rằng Chúa sẽ phù hộ và không bị hổ thẹn. Câu 4-5 Tác giả xin Chúa cho biết đường lối, nẻo đường và chân lý của Chúa, cũng xin Chúa dạy và cứu rỗi vì tác giả trông đợi Ngài. Câu 6-7 Tác giả xin Chúa quên đi những tội lỗi trong tuổi thanh xuân.  Đây là lời cầu xin mẫu cho mỗi chúng ta.

2.       Phần thứ hai của bài thơ là từ câu 8-14. Tác giả ca ngợi Chúa là Đấng thiện lành, chính trực, chỉ dạy cho kẻ tội phạm, dẫn dắt người khiêm nhường, tha thứ và ban ơn lành cho những ai thân thiết gần gũi với Chúa

3.       Phần thứ ba từ câu 15-22 tác giả xin Chúa giải cứu khỏi kẻ thù đông đảo và giải cứu khỏi cảnh hoạn nạn khó khăn.

Thi-thiên 25 là một bài cầu nguyện mẫu cho những ai từng biết Chúa, gặp gian nan, tha thiết kêu cầu Chúa thương xót, chỉ dạy và giải cứu để tiếp tục tin cậy và hi vọng nơi Chúa.

Bài trướcThông Báo Của UB. Kiến Thiết – Tổng Liên Hội
Bài tiếp theoKhai Giảng Thánh Kinh Căn Bản 2014 Tại Tp Cần Thơ