Bài thứ 188: Phước Hạnh Của Đời Tin Chúa Trong Hiện Tại

688

Đọc Thi-thiên 16:5-8

Câu căn bản: Con hằng để Đức Giê-hô-va  đứng trước mặt con; con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con.  Câu 8.

 

 

Suy niệm:

1.     Thỏa lòng. Câu 5. Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp và là cái chén của con; Ngài gìn giữ phần thuộc về con. Câu 6. Địa phận của con rơi nhằm nơi đất tốt; con có được cơ nghiệp tuyệt vời.

Hai câu nầy nói lên sự thỏa lòng của tác giả trong những gì Chúa ban cho về vật chất, về sản nghiệp.

2.       Chúa khuyên bảo và dạy. Câu 7. Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con; ngay cả lương tâm con cũng nhắc nhở con. Chúa khuyên bảo nhắc nhở trong tâm hồn: sửa trị và hướng dẫn chỉ đạo.

3.       An ninh. Câu 8. Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con; con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con. Đời sống có sự hiện diện của Chúa nên luôn được an ninh, không hốt hoảng bối rối.

Người tin Chúa luôn thỏa lòng về những gì Chúa cung ứng.  Cuộc đời được Chúa hướng dẫn mọi chi tiết nên không lầm lạc.  An tâm sống bên Chúa và hi vọng nơi Ngài.

 

Bạn là người tin Chúa nhưng có thỏa lòng, an tâm theo Chúa hay không?

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 7/2014
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự – Thành Phố Cần Thơ