Bài thứ 18: Trách Nhiệm Của Người Chăn Bầy

1258

 

Đọc 1 Phi-e-rơ 5:1-4

Câu căn bản: Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm. Câu 2

 

 

Suy niệm:  Trưởng Lão trong Kinh Thánh Tân Ước là những người lãnh đạo trong Hội Thánh chứ không hẳn là người cao tuổi, vì vậy tương đương với Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức hay Truyền Đạo ngày nay, có khi gọi là người chăn bầy chiên của Chúa.

 

Phi-e-rơ là một trưởng lão, đã chứng kiến sự thương khó của Chúa Giê-xu và cũng được dự phần trong vinh quang tương lai.  Phần Kinh Thánh này đặt căn bản trên Ê-xê-chi-ên 34:1-16, nhưng tác giả chỉ nêu lên một vài điểm thực tế:

1.       Chăn bầy không vì ép buộc nhưng tự nguyện

2.       Chăn bầy không vì lợi lộc nhưng với nhiệt tâm

3.       Chăn bầy không dùng thẩm quyền cai trị, nhưng làm gương tốt

 

Đấng Chăn Chiên tối cao là Chúa Cứu Thế sẽ ban mão triều thiên vinh quang không phai tàn cho những người chăn trung tín và chân thành.

 

Người chăn bầy cần trau dồi Lời Chúa và noi gương Chúa Giê-xu trong trách nhiệm Ngài giao phó cũng như chính sứ đồ Phi-e-rơ vậy.

 

 

 

Bài trướcBan Truyền Giáo Tỉnh Bình Thuận Tổng Kết Năm 2013
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của TĐ. Y Ret Buôn Krông