Bài thứ 174: Áp Dụng Những Gì Đọc Trong Kinh Thánh

875

Đọc Ma-thi-ơ 7:24-27

Câu căn bản: Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. (Câu 24).

 


Suy niệm: Nghe, đọc, học thuộc lòng và suy niệm Lời Chúa trong Kinh Thánh, tất cả đều trở thành vô ích nếu chúng ta không đem áp dụng những gì mình đã học.  Gia-cơ dạy: Hãy làm theo Lời (Chúa), chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. (Gia-cơ 1:22).

 

Áp dụng Lời Chúa không dễ đâu, vì Sa-tan tìm đủ cách để ngăn cản chúng ta làm việc ấy.  Nó không ngăn cản chúng ta học Kinh Thánh, miễn sao học mà không áp dụng là nó mừng rồi!

 

Nhiều khi chính chúng ta cũng tự đánh lừa mình khi chúng ta nghĩ rằng đã thấm nhuần một lẽ thật chỉ vì đã nghe, đọc hay nghiên cứu.  Thực ra, bạn có thể bận rộn tham dự theo một lớp học hay một kỳ huấn luyện nào đó mà chưa có thời gian áp dụng những gì tiếp thu được.  Bạn quên những gì đã học khi trên đường vào học một lớp mới!! 

 

Thế nên nếu không theo sau bằng một cuộc áp dụng, thì những gì chúng ta được huấn luyện qua Kinh Thánh cũng trở thành vô ích.  Chúa Giê-xu từng dạy: Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá.

 

Chúa Giê-xu cũng nhấn mạnh rằng phước hạnh Chúa ban không phải cho những người biết lẽ thật, nhưng là cho những ai làm theo hay tuân hành.  Chúa đã dạy: Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước. (Giăng 13:17).

 

Chúng tôi không thể nói hết được là tham gia vào một lớp học Kinh Thánh (như của Trường Chúa Nhật trong Hội Thánh) và chia sẻ hữu ích như thế nào.  Các lớp học như thế không phải cho trẻ nhỏ mà cho mọi lớp tuổi để nắm vững những lẽ đạo cơ bản và mở mắt tâm linh đễ chúng ta có tầm nhìn vào những việc huyền nhiệm.  Tuy nhiên tất cả vẫn phải chú trọng vào mặt áp dụng thực tế, có như thế mới hữu ích.

 

Phương cách hay nhất để trở thành người thực hành Lời Chúa dạy là sau khi đã đọc, học hay suy niệm Lời Chúa, bạn ghi lại trên một quyển sổ tay điều mà bạn quyết tâm thực hiện.  Bạn tập thói quen ghi đúng việc mà mình cam kết sẽ làm.

 

Tập như thế cho riêng mình, cụ thể (thực tế và làm được) và kiểm chứng được.  Các việc áp dụng này liên quan đến giao tiếp giữa bạn và Chúa, hoặc là với người khác, hay là riêng cho cá nhân bạn.

 

Suy ngẫm: Lời dạy nào Chúa phán truyền trong Kinh Thánh mà bạn chưa bao giờ áp dụng?

 

Bài trướcTruyền Giảng Cho Thanh Niên Tại Chi Hội Cư Blang – Đăk Lăk
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Hai Tỉnh Bạc Liêu Và Cà Mau