Bài thứ 147: Tôi Tớ Của Chúa

990

 

Ta đã nắm lấy con từ tận cùng cõi đất, gọi con từ các miền xa xăm và bảo con rằng: “Con là tôi tớ Ta; Ta đã chọn con, Ta không từ bỏ con.”  

Ê-sai 41:9.

 

 

Khi chúng ta nhận ân sủng của Chúa vào tâm hồn, kết quả thực tiễn là khiến chúng ta trở thành tôi tớ của Chúa. Chúng ta có thể là những tôi tớ không trung tín, chúng ta không làm lợi gì cho chủ, tuy nhiên nhờ danh Chúa, chúng ta vẫn là những tôi tớ của Ngài, ngồi ăn ở bàn Chúa và vâng theo lệnh Chúa truyền.

 

Đã có lần chúng ta là tôi tớ của tội ác, nhưng Đấng giải phóng chúng ta đã đưa chúng ta vào gia đình của Ngài và dạy chúng ta vâng theo ý Ngài.  Chúng ta không phục vụ Chủ hoàn toàn, nhưng chúng ta phục vụ khi nào có thể làm được.  Khi nghe Chúa nói: "Ngươi là tôi tớ ta" chúng ta có thể trả lời như Đa-vít khi xưa rằng: "Con là tôi tớ Chúa, Chúc đã bẻ gãy hết xiềng xích cho con."

 

Nhưng không phải Chúa chỉ gọi chúng ta là tôi tớ, Ngài còn bảo chúng ta là những kẻ Ngài đã lựa chọn. Chúng ta không chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn chúng ta trước.  Nay chúng ta là tôi tớ Chúa nhưng trước đó không phải vậy đâu.  

 

Ơn Chúa đã đạt đến chúng ta, mắt Đấng Chủ Tể đã đoái nhìn chúng ta và tiếng Chúa phán dạy: "Ta đã yêu con bằng tình yêu vĩnh hằng."  Trước khi Chúa tạo ra thời gian và không gian, tên của những người Chúa chọn đã được viết trên tâm hồn Ngài, và Chúa đã định cho họ được trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, và cho họ được hưởng đầy trọn tình thương, ân sủng và vinh quang của Ngài.

 

Lẽ nào Chúa đã yêu ta từ lâu như thế mà Ngài đành bỏ ta sao?  Chúa biết chúng ta cứng cổ và chai lì; Ngài biết rõ lòng chúng ta gian ác, nhưng Ngài vẫn chọn.  Chúa không yêu theo lối tình yêu của trần tục, yêu rồi bỏ.  Không, Chúa đã yêu từ vĩnh hằng cho đến vĩnh hằng.

 

Sự lựa chọn vĩnh hằng của Chúa là điều chúng ta cần cảm tạ vì đức thành tín của Chúa, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Phương Pháp Học Kinh Thánh Cho Các Chấp Sự Tỉnh Lâm Đồng.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nhiệm Chức ĐINH RUỒNG.