Bài thứ 134: Một Đời Sống Tràn Thánh Linh

756

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-39

Câu căn bản: Phi-e-rơ trả lời: Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp tem để được tha tội rồi sẽ nhận quà tặng là Đức Thánh Linh. (câu 38).

 

 

Suy niệm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời câu hỏi mà người xưa nêu lên cũng như chúng ta ngày nay sau bài suy niệm hôm qua: Quý vị ơi, chúng tôi phải làm gì đây?

 

Câu trả lời này tóm lược những gì Đức Chúa Trời đã làm qua cuộc vào đời của Chúa Giê-xu, việc dân Chúa khước từ quà tặng của Ngài, và điều mà Chúa vẫn thực hiện dù bị khước từ.

 

Bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ kết thúc bằng một lời thách thức mà mỗi chúng ta phải làm vì Chúa đã xong công việc của Ngài.

 

Chúa Cứu Thế đã cho thấy cuộc sống sung mãn mà Đức Chúa Trời đã dự định cho tất cả mọi người.  Ngài đã lên thập giá để cho chúng ta được tha thứ tội, được tái hòa hợp với Chúa Cha, và chuẩn bị sẵn để trải nghiệm sự ngự trị của Thánh Linh trong cuộc đời.  Khi giai đoạn thứ nhất của công việc cứu chuộc đã xong, Chúa Giê-xu trở về trời.  Từ đó Ngài trở lại tiếp tục công việc Ngài đã bắt đầu.  Vào Lễ Ngũ Tuần, lý do vào đời của Chúa Giê-xu đã hoàn tất.  Ngài ngự trong tâm hồn những môn đệ đã theo Ngài trên đất khi Chúa vào đời.  Bây giờ Chúa ngự vào tâm hồn những môn đệ của các thế hệ tiếp theo đó.

 

Câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ ngày xưa cũng đem áp dụng hôm nay được.  Có ba bước rất rõ rệt và đơn giản: Ăn năn tội, Tin và Tiếp nhận.

 

Ăn năn là xác nhận mình là người nào và đã làm những gì.

Tin là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha thứ tôi và được chấp nhận.

Tiếp nhận là mời Chúa sống trong tâm hồn mình với toàn quyền chủ tể.

 

Kết quả là một cuộc đời tràn đầy Thánh Linh với những nguồn mạch vô hạn.

 

Bài trướcLễ Bồi Linh & Công Bố Chi Hội Thành Trung, Tỉnh Vĩnh Long
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách: Ngỡ Là Yêu