Bài thứ 122: Tuyệt Đối Chắc Chắn

627

 

Chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.

 Rô-ma 8:28

 

 

      Về một vài lĩnh vực trong đời sống, người tin Chúa tin rằng là chắc chắn tuyệt đối, thí dụ như : người ấy biết rằng dù con thuyền của cuộc đời gặp sóng gió có bị xô giạt và chòng chành đến mấy, Chúa vẫn ngồi ở chỗ cầm lái.  Người  ấy tin rằng một cánh tay vô hình luôn luôn nắm thanh ngang điều khiển cánh buồn của con thuyền thế giới, và dù dường như thuyền trôi xa hướng, Đấng Toàn Năng vẫn lèo lái.  Ý thức như thế, người tin Chúa chuẩn bị cho mọi hoàn cảnh.  Người nhìn cảnh biển động với sóng phủ ngập thuyền, nhưng vẫn thấy hình ảnh Chúa Giê-xu bình thản đi trên sóng, và vẫn nghe tiếng Chúa rõ ràng: "Ta đây đừng sợ!"

 

      Người ấy cũng biết rằng Chúa luôn luôn khôn ngoan, không có gì gọi là bất ngờ hay rủi ro cả.  Người ấy có thể bảo rằng: "Nếu tôi bị mất mát tất cả, thì mất còn hơn có, nếu đó là ý Chúa.  Điều tai hại nhất có thể là khôn ngoan nhất và tốt nhất xẩy đến cho tôi nếu Chúa đã định như vậy",  hay:  "Mọi việc hợp lại đem đến hữu ích cho người kính yêu Chúa."

 

      Người tin Chúa không những chỉ tin điều này trong lý thuyết, nhưng biết đó là thực tế.

 

      Nhưng mọi sự việc xẩy ra đã đem đến hữu ích, thứ thuốc độc pha chế đúng liều lượng đã tạo nên sự chữa lành; vết cắt sâu của con dao mổ đã làm sạch tính kiêu căng của xác thịt và khiến cho vết thương bắt đầu lành.

 

      Mỗi sự cố vẫn chuyển biến đưa đến những kết quả tốt nhất theo ý Chúa.  Ta vẫn tin rằng Chúa tể trị tất cả và Ngài quản trị rất khôn ngoan, Ngài đã rút từ sự việc ác dữ ra kết quả tốt lành.  Tâm hồn người tin Chúa tin chắc và vẫn đối đầu với mỗi biến cố trong thái độ bình thản.

 

      Người tin Chúa có thể thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, xin đưa đến cho con bất cứ việc gì, miễn là đến từ Chúa.  Con hết lòng tin cậy Chúa vì biết rằng Chúa vẫn ở đó và Chúa vẫn thương con.”

 

 

Bài trướcChủ Đề Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Thăng Thiên – Cho Năm 2012.
Bài tiếp theoKhóa Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Cà Mau.