Bài thứ 120: Lời Hứa

1112

Phàm những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng Ta thì Ta không bỏ ra ngoài đâu. 

Giăng 6:37

 

 

        Lời hứa trên đây không ấn định về thời gian, nghĩa là không chỉ ngụ ý rằng: Ta sẽ không bỏ ra ngoài người đầu tiên đến với ta, nhưng khẳng định rằng: Ta sẽ không bỏ, không bỏ ra ngoài đâu.  Hay Ta sẽ không bao giờ loại bỏ.  Có thể hiểu là Chúa Giê-xu trước tiên sẽ không loại bỏ ai cả, và vì thế, Chúa sau cùng Chúa cũng không loại bỏ ai.

 

Nhưng câu hỏi đặt ra là: Giả như sau khi đã đến với Chúa, người ấy phạm tội thì sao?

1 Giăng 2:1 ghi: Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là Đấng Công Chính.

 

Thế còn người tin Chúa mà sa ngã yếu đuối bỏ Chúa thì sao?

Ô-sê 14:4 ghi: Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó.  Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó; vì cơn giận của ta đã xa khỏi chúng nó rồi.

 

Nhưng có người tin Chúa rồi bị cám dỗ phạm tội thì sao?

1 Cô-rinh-tô 10:13  Đức Chúa Trời rất thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

 

Trường hợp có người phạm tội xấu xa như vua Đa-vít thời xưa thì sao?

Có chứ, nhưng người đó có thể cầu nguyện như Đa-vít trong Thi Thiên 51 câu 7 rằng:

Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết.

Hê-bơ-rơ 10:17 ghi: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.

Chúa Giê-xu tuyên bố trong Giăng 10:28 rằng:  Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

 

Đọc hết những lời Chúa hứa kể trên, bạn còn câu hỏi nào nữa không?

 

Bạn nên nhớ rằng, nhờ ân phúc của Chúa, bạn được đến với Ngài, không phải đến với một vị y sĩ chỉ chữa bệnh cho lành trong lúc đó và để cho bạn về tiếp tục sống, sống thế nào cũng được.  Nhưng Chúa đối với bạn như người chăn cừu đối với con cừu đi lạc, Chúa đối với chúng ta như cô dâu Ngài thương yêu cưới về làm vợ.  Bạn sẽ là người trong nhà Chúa cho đến vĩnh hằng.

 

Lời Chúa hứa rõ ràng rằng: Kẻ đến cùng Ta thì Ta không bao giờ bỏ ra ngoài.  Hãy tin và sống trong lời này.

 

Bài trướcĐiểm Nhóm Buôn K’rang, Đăk Lăk Được Công Nhận Tư Cách Pháp Nhân.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Lập Hội Thánh Tân An, TP. Đà Nẵng.