Bài thứ 113: Tâm Tình Của Chúa

824

 

Ta sẽ đi, sẽ trở về vào nơi Ta ngự, cho đến khi chúng nó nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt Ta.

Ô-sê 5:15

 

 

        Những cuộc mất mát hay cảnh ngộ bi thương thường là cách mà Đấng Chăn Chiên lớn thường dùng để tìm những con chiên lang thang xa nhà trở về.  Những hoàn cảnh này nhiều khi gay gắt và khó chịu như tiếng sủa của những con chó của người chăn dùng để xua chiên về với bầy.

 

        Những người chuyên luyện thú dữ để làm xiếc biết rõ rằng, không có con cọp nào thuần thục được nếu cứ cho nó ăn cho no mỗi ngày.  Người ta phải cho cọp thật đói, đói đến kiệt sức, bụng chúng phải xép lẹp, lúc ấy chúng mới theo lệnh của người huấn luyện.

 

        Tương tự như thế, nhiều người con của Chúa đã biết vâng lời Ngài sau những thử thách kinh khủng và khổ cực.

 

        Khi được giàu có sang trọng, nhiều người vươn đầu lên cao và buông những lời khoe khoang quá độ.  Khi một người tin Chúa được giàu sang, danh tiếng vang lừng, sức khoẻ dồi dào và gia đình đầm ấm, người ấy dễ quên rằng, nếu là con thật của Chúa, ngọn roi sửa trị có thể vụt xuống.  Vật chất có thể tan đi nhanh chóng và những tai ương đến hằng loạt không ngờ.  Nhưng tất cả là do tình thương của Chúa, vì trong cảnh khó khăn, người ấy bắt đầu hồi tỉnh, hết cậy nhờ sức riêng, mà quay về với Chân Thần.

 

        Phước thay cho những con tàu bị sóng tấp trên vầng đá của cứu rỗi.  Những mất mát trong thương trường thường làm cho tâm hồn ta thanh sạch hơn và giàu có hơn.  Nếu người tin Chúa khi giàu sang không hết lòng đến với Chúa, Ngài sẽ cho ta đến với bàn tay trắng.

 

        Nếu Chúa trong ân huệ của Ngài không thấy có cách nào làm cho ta vinh danh Chúa giữa người đời, Ngài sẽ ném ta xuống vực sâu, vì ta đã không tôn vinh Chúa trên đỉnh cao của danh vọng mình.  Ngài sẽ cho ta nếm trải cuộc đời bần hàn.

 

        Nhưng bạn đừng nản lòng.  Khi lâm vào cảnh khốn cùng như thế, đừng bỏ cuộc, mà phải nhận ra rằng đó là hành động của bàn tay người Cha cao quý, và hãy nói rằng: Ta sẽ đứng dậy trở về nhà Cha ta.

 

Bài trướcLớp Bồi Dưỡng Kinh Thánh Cho Chấp Sự Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoTriển Khai Kế Hoạch Lãnh Đạo Cho Các Chấp Sự Hội Thánh Trong Tỉnh Kiên Giang.