Bài thứ 109: Quyền năng của Tin Lành

513

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

Câu căn bản: Vì Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa.  Câu 5a.

 


Suy niệm: Tin Lành trong câu 5 không phải là đạo hay tôn giáo, mà là tin mừng hay Phúc Âm cứu chuộc nhân loại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng: Tin mừng hay Tin Lành không phải chỉ là triết lý hay lý thuyết tuyên truyền cho người ta nghe và tin vào lời người trình bầy “nhưng cũng bằng quyền năng…”

 

Trong nguyên văn, “quyền năng” là dunamis, tức là sức mạnh làm nổ tung, tác động trên nhiều vật chất chung quanh. Quyền năng trong câu này là sức mạnh phá bỏ những thành kiến hay những tư duy hướng về cõi tối tăm tội ác.

 

“..bằng Đức Thánh Linh” sức mạnh đó không phải lý thuyết hay triết học, nhưng là Đức Thánh Linh.

 

Khi Tin Mừng được truyền rao thì Thánh Linh hành động trong lời nói của người giảng lời Chúa, đồng thời thuyết phục người nghe để tâm hồn người ấy mở ra đón nhận và tin”. Người giảng truyền Tin Lành nhờ quyền năng của Chúa với sức mạnh của Thánh Linh, nhưng cũng tin quyết nữa. Đây chính là ý nghĩa của “niềm xác tín sâu xa nữa”.

 

Ý của Sứ đồ Phao-lô trong câu 5a là:  “Khi chúng tôi giảng truyền tin mừng của Chúa cho anh em, chúng tôi tin quyết rằng Chúa có mặt tại đó. Và khi anh em tin Chúa và được cứu, chúng tôi tin rằng Chúa đã lựa chọn anh em và anh em thuộc về Chúa thực sự.”

 

Hội Thánh có nhiệm vụ truyền rao Tin Lành cho mọi người. Khi chúng ta làm việc đó, Chúa sẽ ban quyền năng và Thánh Linh thuyết phục người nghe tin nhận.  Đây là một huyền nhiệm mà nhiều khi con dân Chúa không biết.

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoLễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Plei Athai – Tỉnh Gia Lai