Bài 80: Sao Lại Nghi Ngờ Như Thế?

1224

 

 

Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Chúa ơi, xin cứu chúng con với! Chúng ta chết mất!” Ngài phán:”Hỡi những kẻ ít đức tin kia, sao các con sợ?” Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ.

Ma-thi-ơ 8:25, 26.

 

 

   Chính là nhờ đức tin mà quyền năng của Chúa được thể hiện trong cuộc đời người tin Chúa (Hê-bơ-rơ 11:33-35).  Khi nào bạn có nghi ngờ chính là lúc bạn chưa biết Chúa như đáng ra phải biết.  Nếu đời sống cầu nguyện của bạn bị những mối nghi ngờ xâm nhập vào, thì bạn đã tự khước từ một thông lộ vĩ đại nhất về quyền năng mà Chúa đã sắm sẵn cho bạn.  Không có đức tin thì không có cách nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời được (Hê-bơ-rơ 11:6).  Chúa không an ủi bạn khi bạn nghi ngờ. Chúa Giê-xu thường quở trách những người không chịu tin Ngài.  Ngài cũng đã từng cho môn đồ biết rõ về Ngài để họ phải tin Ngài trong những lúc cần thiết.

 

   Chúa muốn xây dựng trong ta một hiểu biết về Ngài cho đến chừng nào đức tin của ta đủ mạnh để tin cậy và vâng lời Chúa trong mỗi cảnh huống của cuộc đời (Mác 9:23-25).  Giây phút nào bạn quay lại cùng Chúa với cam kết dứt bỏ nghi ngờ, thì Chúa sẽ cho bạn thấy chính Ngài và thuyết phục bạn là Ngài luôn thành tín.  

 

   Khi ông Thô-ma nghi ngờ, Chúa Giê-xu đã cho ông biết về Ngài theo một cách mà mọi nghi ngờ đều tan biến (Giăng 20:27).  Bạn chỉ có thể giải quyết nan đề thiếu đức tin trong sự hiện diện của Chúa.  Chúa phải khải thị chính Ngài theo một cách mà mọi mối nghi ngờ của bạn phải chấm dứt.  Chúa đã làm như thế với các môn đồ của Ngài.  Chúa đưa họ vào mối tương giao mật thiết với Chúa, Chúa dạy bảo họ, cho họ thấy phép lạ nhỏ, lớn và cả phép lạ phục sinh nữa.  Chúa biết rằng việc cứu chuộc nhân loại phụ thuộc vào việc các môn đồ tin Ngài như thế nào.

 

   Ngày nay Chúa muốn cứu cuộc đời những người sống chung quanh bạn, nhưng trước hết Chúa chờ đợi bạn hết lòng tin cậy Chúa và dứt bỏ mọi mối nghi ngờ về quyền năng của Ngài.

 

Bài trướcNgười Truyền Đạo “Tình Nguyện” Đã Xong Cuộc Chạy!
Bài tiếp theoChương Trình Bồi linh Cho Phụ Nữ HTTL An Phú – Cần Thơ.