Bài 78: Sự Cung Ứng Của Chúa Đem Lại Vinh Quang

1107

 



   Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.

Thi Thiên 50:15

 

 

   Bạn có hay rằng khi bạn gặp khó khăn, bạn kêu cầu Chúa là bạn đem vinh quang về cho Ngài không? Vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ giải cứu bạn nếu bạn quay lại kêu xin Ngài cứu giúp.  Mỗi khi bạn gặp khó khăn mà không kêu cầu Chúa cứu giúp là bạn đã chối bỏ vinh dự dành riêng cho Ngài!  Nhiều lần Chúa cho phép bạn gặp bước đường cùng để bạn phải kêu cầu Chúa, và những khi ấy Chúa chứng tỏ cho thế gian chung quanh bạn việc khác thường Ngài làm cho đời sống con cái Ngài.  Nếu Chúa không bao giờ cho bạn gặp khó khăn, người chung quanh bạn sẽ không bao giờ có cơ hội chứng kiến sự cung ứng của Chúa cho đời sống một người tin Chúa.  Ngoài ra, nếu bạn không bao giờ gặp cảnh thiếu hụt, bạn có thể nghĩ rằng mình tự cung ứng được, không cần đến sự cứu giúp nào từ Chúa.

 

   Lòng kiêu ngạo cám dỗ bạn nghĩ rằng không cần phải kêu cầu Chúa cứu giúp.  Sự tự tin cũng thuyết phục bạn rằng bạn có thể giải quyết nan đề của bạn căn cứ vào khôn ngoan, các nguồn cung ứng và làm việc nỗ lực.  Kiêu hãnh cũng có thể cướp mất đi vinh quang của Chúa và tìm cách trao cho bạn nữa.  Xin đừng để kiêu hãnh lấy đi mất những gì thuộc về Chúa.   Hãy hạ mình kêu cầu Chúa và chờ đợi sự giải cứu. Khi ấy bạn sẽ dâng vinh quang lên cho Chúa là điều Ngài xứng đáng nhận.

 

   Sự tự mãn có thể ngăn cản bạn khả năng kinh nghiệm Chúa và đem vinh dự lại cho Ngài.  Khi nào gặp khó khăn, xin hãy đến với Chúa cho vinh quang Ngài thêm rạng rỡ.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục sư Ha Trơh
Bài tiếp theoBài 79: Ân Điển Sung Mãn Của Chúa