Bài 71: Nâng Cao Tầm Hy Vọng

911

 

 

   Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.

Giê-rê-mi 33:3

 

   Thông thường chúng ta dừng lại khá xa mức mà Chúa muốn thực hiện qua chúng ta. Chúng ta đọc trong Giê-rê-mi 32:27 rằng: Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho Ta chăng? Và chúng ta trả lời: Thưa Chúa, không!.  Thế mà mỗi khi đối diện với các tình huống khó khăn chúng ta nghĩ là mình kém đức tin nơi Chúa và hạ thấp mức hy vọng về những gì Chúa có thể hành động. Vấn đề là chúng ta có tin Chúa có thể làm một phép lạ như Ngài đã làm ghi trong Kinh Thánh, hằng nghìn năm trước, hay là ngay trong cuộc đời của một người ngày nay mà chúng ta biết hay không? Chúng ta có hết lòng tin rằng Chúa có thể chọn làm bất cứ việc gì trong cuộc đời của chúng ta hay không mà thôi.

 

   Khi Chúa Toàn Năng phán bảo chúng ta, thì những gì chúng ta hành động sau đó chứng minh rằng chúng ta có tin Chúa hay không, mặc dù chúng ta đáp ứng như thế nào. Ngày xưa Chúa cho Môi-se biết kế hoạch điều khiển một cuộc di cư vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, và Chúa muốn dùng chính Môi-se để thực hiện kế hoạch đó. Môi-se đáp ứng bằng cách biện luận với Chúa. Môi- se nghe Chúa nói mà kinh hoàng và tìm cách thoái thác công việc mà Chúa giao. Môi-se lúc ấy chắc là tin vào quyền năng của Chúa, nhưng không nghĩ rằng Chúa có thể thực hiện phép lạ của Chúa qua chính cuộc đời ông ta. Cuộc biện luận của Môi-se với Chúa thực sự đã giới hạn công nghiệp của cuộc đời ông ta sau đó. (Xuất Ê-díp-tô ký 4:13-16).

 

   Bạn có nghĩ rằng Chúa muốn thực hiện nhiều việc khác hơn là những gì bạn đang làm hay không? Hãy cầu xin Chúa xem đó là việc gì. Sau đó hãy chuẩn bị đáp ứng với đức tin và vâng theo những gì Chúa phán dạy.

 

Bài trướcQuy Chế Phó Quản Nhiệm Và Phụ Tá Quản Nhiệm Hội Thánh.
Bài tiếp theoHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Một Số Mục Sư – Truyền Đạo Khu Vực Miền Tây.