Bài 350: Chúa Đã Tỏ Cho Bạn..

788

 

 

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhượng với Đức Chúa Trời ngươi sao?

Mi-chê 6:8.

 

    Chúa không bao giờ giấu kín những gì Chúa trông mong từ nơi chúng ta. Chúng ta không bao giờ phải đoán xem mình phải sống như thế nào. Để trả lời cho những cách thức sai lạc mà dân Chúa cố làm để Chúa vui lòng, tiên tri Mi-chê khẳng định những gì Chúa muốn và những gì Chúa không muốn. Dân Chúa hỏi:  Tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời cao cả? Tôi sẽ đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu và với những con bê một tuổi sao? Đức Giê-hô-va có thích hàng nghìn chiên đực với hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm của tôi và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của tôi chăng?  Tiên tri Mi-chê trả lời rõ: “Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện.”

 

    Tiên tri Mi-chê liệt kê ra ba điều Chúa mong muốn.

 

    Trước nhất, Chúa muốn chúng ta làm điều công chính. Ước muốn nhận được công chính không đủ. Chúng ta phải triệt để công chính trong cách đối xử với người khác. Nếu hứa hẹn điều gì thì phải giữ lời hứa trung thành. Nếu chúng ta có người làm việc cho mình, phải đối xử với họ công bằng như Chúa đối với họ. Chúng ta phải hành động công chính đối với mọi người.

 

    Thứ hai, chúng ta phải ưa sự nhân từ. Ý thức rằng mình đã nhận được nhân từ vô điều kiện từ Chúa sẽ động viên chúng ta đối xử nhân từ với người khác. Chúng ta phải chống cám dỗ trả thù những người xúc phạm đến mình, hãy chọn nhân từ đối với họ.

 

    Sau cùng, Chúa đòi hỏi chúng ta bước đi khiêm nhường đối với Ngài. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có những hành động phục vụ đặc biệt nào, Ngài chỉ đòi khiêm nhường. Đôi khi chúng ta khiến cuộc đời tin Chúa phức tạp hơn thường. Chúng ta có thể lẩn trốn đằng sau những câu hỏi về Kinh Thánh hay là không chắc chắn lắm về ngày Chúa tái lâm. Cũng có thể sao nhãng để tránh đối diện với Chúa về những bổn phận Chúa đã nói rõ. Thật ra chỉ cần hoàn toàn vâng phục trên căn bản, thì những nhiệm vụ phức tạp sẽ trở thành minh bạch hơn.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm MsNc Trần Quốc Việt, Quản Nhiệm HTTL Sông Cầu – Phú Yên.
Bài tiếp theoCứu Trợ Lũ Lụt Miền Tây Của Hội Thánh Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh