Bài 308: Được Coi Là Trung Tín

1062

 

 

Ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài.

1 Ti-mô-thê 1:12.

 

 

   Theo quan điểm của loài người thì hồ sơ lý lịch của sứ đồ Phao-lô là một kẻ cuồng nhiệt bách hại tín hữu Cơ-đốc không đủ tiêu chuẩn phục vụ Chúa. Phao-lô tự nhận là tội nhân hàng đầu, phạm thượng, hung hãn, ác độc (1 Ti-mô-thê 1:13-15). Nhưng mọi việc đã thay đổi khi Chúa cứu vớt ông. Phao-lô sốt sắng trong đời tin Chúa cũng tương đương như khi chống đối. Ông gắng sức cho trung tín trong mọi trách vụ, dù nhỏ hay lớn. Vì đức trung tín đó, mà Chúa ủy thác cho Phao-lô là một trong những người tiên phong phổ truyền phúc âm cho thế giới.

 

   Phao-lô hiểu rằng mỗi việc ông từng thực hiện cho Nước Chúa đều phụ thuộc vào quyền năng của Chúa. Ông không bị lừa dối khi nghĩ rằng do trí thông minh hay khôn ngoan riêng của mình đã hoàn tất ý định của Chúa. Nhưng ông biết ơn Chúa vì Chúa đã thử nghiệm và biết rằng ông trung tín trong mọi công tác dù nhỏ hay lớn.

 

   Khả năng phục vụ Chúa không căn cứ vào quá khứ nhưng vào sự trung tín ngay hiện tại. Nếu bạn trung tín đối với công việc Chúa giao bây giờ, Chúa sẽ cho bạn có thể hoàn tất công việc ấy. Không phân biệt việc lớn hay nhỏ. Phao-lô coi mỗi việc Chúa giao là một đặc ân mà ông không xứng đáng được nhận. Dù Chúa muốn bạn cầu nguyện cho một người nào, chăm sóc cho ai có nhu cầu, hướng dẫn một buổi học Kinh Thánh, hay lo cho người nào mắc bệnh, hãy cố làm cho trung tín. Bạn sẽ trải nghiệm khả năng Chúa ban cho để phục vụ Ngài. Nếu bạn trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho bạn thêm nữa. Bạn sẽ đồng thanh với Phao-lô ca ngợi Đức Chúa Trời vì đã kể bạn là trung tín mà cho bạn được phục vụ Ngài ( Lu-ca 16:10).

 

Bài trướcBài 9: Giới Thiệu Sách Sáng Thế Ký
Bài tiếp theoLớp Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Dành Cho Các Phu Nhân MSTĐ Tại Tỉnh Khánh Hòa.