Bài 301: Bạn Có Vào Ăn Mừng Không?

1011

 

 

Nhưng anh ta thưa với cha: ‘Cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ Cha, chưa từng trái lệnh Cha, mà Cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu.’

Lu-ca 15:29.

 

 

   Đức Chúa Trời rất quan tâm đến việc đem người từ cõi chết sống lại. Lòng Chúa vui mừng mỗi khi có người trở về cùng Chúa sau một thời gian nổi loạn chống Ngài. Nếu tâm hồn bạn như Chúa, bạn cũng thế, nghĩa là mừng vui khi một tội nhân trở về cùng Cha.

 

   Ngụ ngôn của Chúa Giê-xu về đứa con hoang đàng cũng nói nhiều về người con cả là người ở trong nhà như nói về đứa con bỏ nhà Cha mà đi. Người con ấy làm việc phục vụ Cha từ năm này qua năm khác, mong chờ một phần thưởng nào đó. Anh ta cũng đã thấy sự đau đớn của Cha mà đứa em ngỗ nghịch gây ra. Tuy nhiên khi đứa em trở về, người con cả không cùng Cha mừng vui. Anh ta thấy Cha vui mà không mảy may xúc động, vì chỉ nghĩ về mình và sự bất công mà Cha đối xử với mình. Cảm nghĩ tủi thân như thế đã làm anh ta mất phước hạnh chung vui với Cha.

 

   Có thể lắm phục vụ Chúa từ năm này qua năm khác mà lòng vẫn cách xa Chúa chăng? Bạn có thể là người làm việc năng nổ nhất trong Hội Thánh và đầy cay đắng vì những người khác không chia sớt gánh nặng với mình. Bạn cũng có thể quá bận rộn với công tác tâm linh đến nỗi khi Chúa làm việc trong đời sống những người chung quanh mà bạn không biết hay không quan tâm chăng?

 

   Nếu bạn phục vụ Chúa vì bổn phận hay thói quen, nhưng không cảm thấy vui và biết ơn Chúa, bạn sẽ thấy như mình là một người tử đạo. Bạn sẽ ganh tỵ đối với những người kinh nghiệm niềm vui trong Chúa trong khi bạn cảm thấy công việc bạn làm như gánh nặng đè xuống đời mình. Đây chắc chắn không phải là đời sống sung mãn mà Chúa Cha hoạch định cho bạn. Mời bạn hãy bước vào ăn mừng với Cha, hãy dành thì giờ với Cha nhiều hơn và chia sẻ niềm vui với Ngài!  Thiếu niềm vui này cuộc đời bạn sẽ không hạnh phúc đâu.

 

Bài trướcHướng Về Công Trình Xây Dựng Nhà Thờ Chi Hội Ia Nueng – TP Pleiku
Bài tiếp theoChuyến Thăm Viếng Của Mục Sư Chủ Tịch HĐGP Và Mục Sư UV TLH Tại Khu Vực Đà Lạt