Bài 293: Sự Sống

722


Vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em. Nhờ lời này, anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đan.

 

 

Phục Truyền 32:47.

 


   Điều khó hiểu là có nhiều người tin Chúa mà cố sống một cuộc đời không đọc Kinh Thánh, ngoại trừ thỉnh thoảng mở ra hay tìm điều gì trong Lời Chúa. Lời Đức Chúa Trời không phải chỉ là một nguồn gợi ý hữu ích, những lời cảnh báo hay những tư tưởng gây hứng cảm: Lời Chúa chính là sự sống.


   Lúc ấy Chúa tụ họp dân Chúa lại ở ngay sát vùng Đất Hứa để ôn lại hành trình vừa qua. Họ đã trải qua bốn mươi năm trong vùng hoang dã chỉ vì cha mẹ họ không tin cậy Lời Chúa phán dạy. Cha mẹ họ chết mà không thấy Đất Hứa vì không tin Lời Chúa. Ngay đến lĩnh tụ Môi-se cũng đã rời bỏ họ vì chính ông cũng không tôn kính lời Chúa dạy. Nhiều người biết những người đã chết vì kết quả là họ bất tuân hành Lời Chúa. Qua nhiều năm tháng, Lời Chúa trở thành điều quan trọng nhất trong đời sống dân Chúa.


   Chúa đã truyền lệnh cho dân Chúa phải ghi nhớ Lời Chúa trong lòng, dạy cho con cái biết rõ mệnh lệnh của Chúa, và thường thảo luận về Lời Chúa trong gia đình (Phục Truyền 6:4-9). Thành ra Lời Chúa dạy phải chiếm một vị thế quan trọng hằng ngày trong cuộc đời dân Chúa.


   Kính trọng Lời Chúa không phải chỉ là đọc và dạy, nhưng chính yếu là tuân hành. Khi dành nhiều thì giờ đọc và nghiên cứu lời của người hơn Lời Chúa chứng tỏ tâm hồn của mình ở trong tình trạng nào. Coi thường Lời Chúa chính là từ chối chính sự sống, còn tuân hành Lời Chúa dạy là con đường chắc chắn nhất để hưởng thụ tất cả những gì Chúa đã chứa sẵn để ban cho chúng ta. Chính vì vậy mà những trang này đến với bạn mỗi ngày, mong bạn đừng bỏ qua mà còn khuyến khích người khác tham gia học biết Chúa mỗi ngày nữa.


Bài trướcChương Trình Truyền Giảng “Ý Nghĩa Cuộc sống”Của BTN Hội Thánh Nhánh Hiệp Bình Phước.
Bài tiếp theoBan Phụ Nữ HTTL Vĩnh Long Đã Tiếp Tục Tổ Chức Khóa Học “Người Nữ Trong Nhà Chúa” Lần Thứ 4.