Bài 24: Hãy Đến Xem

1219

 

 

Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?  Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.

Giăng 1:38-39.

 

 

    Sẽ đến một lúc mà mỗi chúng ta nhận thấy rằng chỉ nói không về hành trình đời sống tin Chúa không đủ. Chúng ta phải thật sự ra đi mới được. Vì chúng ta đã từng bỏ nhiều thời gian bàn cãi về những vấn đề liên quan đến đời sống người tin Chúa, nhưng những cuộc thảo luận ấy không ý nghĩa gì nếu chúng ta không thực sự dấn thân ra đi theo Chúa.

 

    Ngày xưa, qua nhiều thế hệ, việc xuất hiện của Đấng Mê-si-a đã được người ta chiêm nghiệm và tiên đoán trong nước Israel. Có thể nói không có chủ đề nào quy tụ nhiều cuộc bàn cãi giữa vòng người Giu-đa cho bằng đề tài Đấng Mê-si-a. Ông Anh-rê đã chăm chú nghe ông Giăng người làm báp-tem nói về Đấng đó và cũng trông mong thấy Ngài. Thế rồi bỗng nhiên Anh-rê đối diện ngay với Đấng mà mình trông mong ấy. Chắc hẳn Anh-rê phải có nhiều câu hỏi muốn hỏi Chúa. Nhưng thay vì đàm thoại với Anh-rê, Chúa quay lưng đi. Các vấn đề của Anh-rê không thể chỉ giải đáp bằng thảo luận, nhưng bằng cách bước đi với Chúa.

 

    Cơ-đốc-giáo không phải là một bộ kinh để chiêm nghiệm và hiểu biết. Nhưng chính là một người mà chúng ta phải bước theo. Khi đi với Chúa, Anh-rê quan sát cách Chúa chữa bệnh, cách Chúa dạy đạo và chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh-rê không phải chỉ học về Chúa, nhưng thực sự đã kinh nghiệm Ngài.

 

    Sẽ có những lúc bạn đứng ở một ngã tư đường đời cùng với Chúa. Bạn có nhiều vấn đề muốn được Chúa giải đáp. Nhưng thay vì trả lời từng câu hỏi của bạn, Chúa Giê-xu có thể bảo: “Con mang giày vào đi, lên đường theo Ta!” Thế rồi mỗi ngày đi với Chúa như vậy, Chúa sẽ dần dần trả lời mọi câu hỏi của bạn, và bạn sẽ nhận thấy rằng mình biết nhiều điều mà mình chưa biết đặt ra câu hỏi nữa.

 

Bài trướcHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Hội Thánh Miền Trung
Bài tiếp theoBan Tôn Giáo Chính Phủ Thăm Ban Trị Sự Tổng Liên Hội Và Chúc Tết Tân Mão