Bài 23: Lẽ Thật Giải Phóng Chúng Ta

1143

 

 

Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

Giăng 8:12

 

 

    Lời Chúa dạy không bao giờ giam hãm chúng ta; nhưng luôn luôn cho chúng ta được tự do. Bạn đang nản lòng chăng? Phải chăng bạn đang cảm thấy mình bị bó buộc trong lĩnh vực đặc biệt nào đó chăng? Hay bạn đang cảm thấy không thắng nổi một tội nào? Bạn đang vướng vào một đam mê nào chẳng hạn? Có thể lắm là bạn chưa kinh nghiệm sự giải thoát mà lời Chúa có thể đem đến cho bạn.

 

    Nếu bạn cảm thấy bất lực trước những thách thức mà mình phải đối đầu, hãy đọc Phi-líp 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi.”

 

    Nếu bạn bị thua trong hoàn cảnh, hãy bám chặt vào Rô-ma 8:28 “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

 

    Nếu bạn thấy mình đang bị làm tôi mọi cho một tội nào đó, hãy đọc 1Giăng1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài thành tín công chính để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

 

    Tất cả những lẽ thật này đang chờ được Thánh Linh đưa vào đời sống của bạn, nhưng bạn phải sẵn sàng đón nhận mới được.

 

    Bạn cần biết lẽ thật trong lời dạy của Chúa, nhưng biết là một chuyện, kinh nghiệm mới quan trọng. Lẽ thật trong lời dạy của Chúa sẽ không có hiệu quả nào trong đời bạn nếu bạn chưa biết, chưa tiếp nhận và chưa tin. Có lẽ bạn đã đọc, và nghe những lời chứng của nhiều người được lời Chúa thay đổi và tác động, nhưng chính bạn thì sao?  Bạn có bằng lòng để Chúa đặt để những lẽ thật của Ngài trong đời bạn hay không? Lẽ thật hay lời dạy nào của Chúa mà bạn muốn kinh nghiệm trong đời mình? Hãy cầu xin Chúa đặt để lẽ thật ấy trong tâm hồn bạn hôm nay.

 

Bài trướcBài 22: Động Lực Thương Yêu
Bài tiếp theoHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Hội Thánh Miền Trung