Bài 222: Diệt Trừ Tội Ác

1550

 

 

Phải diệt trừ tội ác khỏi anh em.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:21b

 

 

    Không coi cám dỗ là việc hệ trọng thì đã mắc phải một lỗi lầm nguy hiểm và phải trả giá rất đắt! Lời chứng buồn của nhiều người đã bị tội lỗi cuốn hút là họ nghĩ rằng mình đủ mạnh để cứ ở giữa cám dỗ và kháng cự. Chúa đòi hỏi dân Chúa phải loại bỏ tội ác trong cộng đồng (Phục 21:21). Một trong những cách đơn giản nhất là loại bỏ những gì chung quanh bạn, gần bạn là những thứ có thể xui khiến bạn phạm tội. Khi bị tội ác vây quanh, bạn ở trong tình trạng khó mà thoát khỏi ảnh hưởng xâm hại của tội. Đừng bao giờ cho rằng mình được miễn dịch đối với cám dỗ và cũng đừng bao giờ coi thường mánh khóe cám dỗ khôn khéo của ma quỷ.

 

    Chúa không khoan dung tội ác, vì tội ác mà Con Ngài đã phải hi sinh. Tội ác gây ra bao nhiêu nỗi đau thương và phá diệt đối với bất cứ ai bị nó đụng chạm đến. Khi đối xử với tội một cách nhẹ nhàng đơn sơ là tỏ ra ngu dại và coi thường công cuộc chuộc tội của Chúa. Khi bạn thành thật đánh giá cuộc đời của mình, bạn sẽ nhận ra những điều nào xui phạm tội hay cám dỗ cần phải loại bỏ. Những thứ đó nhiều khi nằm trong những hình thức tiêu khiển, giải trí hoặc là những cuộc giao tiếp không tốt lành thánh thiện. Nếu bạn là người tin Chúa, thì chắc chắn Thánh Linh sẽ cáo trách và chỉ ra những gì sai trái trong đời bạn, bạn cần tuân hành, xa lánh trừ bỏ ngay tức khắc, bạn sẽ thắng được.

 

    Tuy nhiên nhiều khi bạn thấy bất lực trong việc loại bỏ những ảnh hưởng vô đạo, lúc ấy bạn phải xa lánh cám dỗ. Thánh Phao-lô khẩn khoản kêu gọi mọi người tránh xa mọi thứ tội ác (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). Khi Giô-sép bị người vợ của ông chủ cám dỗ phạm tội gian dâm, chàng đã chạy thoát (Sáng 39:12).

 

    Một cách thắng cám dỗ hữu hiệu là phải gớm ghét tội. Chuyên tâm loại bỏ mọi hình thức cám dỗ tại nơi bạn sống, khỏi nơi bạn giao dịch và nhất là khỏi tâm trí bạn. Một cách bạn có thể thực hiện để thắng cám dỗ là học biết Chúa mỗi ngày và chuyên lòng tìm kiếm Chúa và tìm kiếm những gì Chúa ưa thích, chính trang chữ bạn đang đọc này là một phương tiện giúp bạn tránh cám dỗ. Mong bạn tìm đọc mỗi ngày và tuân hành lời chỉ dẫn. Nên nhớ rằng bạn không thể tự sức mình đề kháng cám dỗ, vì vậy bạn cần đến gần Chúa, thanh tẩy tư tưởng, hành vi để mời Thánh Linh làm chủ tâm hồn bạn. Hãy chạy thoát khỏi cám dỗ và vào vòng tay thương yêu thánh khiết của Chúa, Chúa đang kêu gọi bạn đến với Ngài.

 

Bài trướcLễ Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản 2011 Của Tỉnh Tiền Giang.
Bài tiếp theoLễ Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Khóa II Năm 2 Tại Tỉnh Bình Thuận.