Bài 170: Con Đường Dường Như Chính Đáng?

1493

 

 

   Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.

Châm Ngôn 16:25.

 

 

   Sự vật không phải lúc nào trông vậy mà thật sự như vậy đâu! Châm Ngôn cảnh cáo rằng nếu không cẩn thận nhận xét và suy luận, chúng ta có thể bị lừa vào những con đường xem như nẻo chính mà hóa ra đường dẫn đến diệt vong, ngược lại với hướng đi trong ý Chúa. Chúng ta đừng quên rằng loài người không tự nhiên đi tìm Thượng Đế hay theo đuổi thánh thiện nhân lành đâu, vì Lời Chúa dạy trong Rô-ma 3:10-18 rất rõ ràng (mời bạn mở ra đọc). Chỉ khi Thánh Linh đánh thức tâm hồn chúng ta hướng về Chúa Giê-xu thì chúng ta mới khả năng ao ước theo ý Chúa mà thôi. Nếu chúng ta quyết định ngoài sự chỉ đạo của Thánh Linh Chúa, chúng ta sẽ như con thuyền trên biển trôi nổi mà không có la bàn. Chúng ta có thể cố gắng đủ mặt, căn cứ vào khôn ngoan của mình, nhưng những gì hấp dẫn, thu hút, có thể thực sự sẽ đưa ta vào chỗ phạm tội, cuối cùng tiêu diệt những gì quý giá nhất trong chúng ta, vì lời Chúa dạy rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ (1 Cô 1:18-20). Một mình Chúa biết rõ con đường nào dẫn ta vào sự sống, và Chúa muốn dẫn chúng ta vào con đường đó (Ma-thi-ơ 7:13-14).

 

   Xin đừng cho rằng mọi dịp tiện đều do từ Chúa đưa đến, Sa-tan thường khi ngụy trang thành “thiên sứ sáng láng” và những lời mời gọi của nó có khi lôi cuốn bạn (2 Cô-rinh-tô 11:14). Nhưng con đường của hắn chỉ dẫn đến chỗ chết (Giăng 8:44). Lời Chúa phải làm đèn cho lối đi của bạn, đưa dẫn bạn đến nẻo đường thánh thiện công chính (Thi Thiên 119:105).

 

   Xin bạn hãy dừng lại, đừng vội quyết định, nếu chưa cầu hỏi Thánh Linh, vì Thánh Linh sẽ dẫn bạn vào sự thật và con đường ngay thẳng (Giăng 16:13). Thánh Linh sẽ giúp bạn hiểu và biết sự thật để kinh nghiệm một đời sống phong phú.  Hãy tin Thánh Linh và bằng lòng nghe lời chỉ dạy của Ngài.

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm 100 Năm Tinh Lành Truyền Đến Việt Nam Tại Úc Châu.
Bài tiếp theoHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Nam.