An Giang: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Vĩnh Khánh  

2809

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 6/12/2019, tại số nhà 537 tổ 14, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ Công bố thành lập Điểm Nhóm Vĩnh Khánh trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Long Xuyên.

Điểm Nhóm Vĩnh Khánh trực thuộc Chi Hội Long Xuyên

Tham dự chương trình có Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội là chủ lễ; Mục sư Lê Tấn Cam, Trưởng Ban Đại diện tỉnh An Giang cùng các Giáo phẩm trong tỉnh và hơn 150 tín hữu. Về phía chính quyền có đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ, Ban An ninh huyện Thoại Sơn cùng lãnh đạo xã và ấp. 

Ban hát Điểm Nhóm Vĩnh Khánh tôn vinh Chúa

Mục sư Lê Hoàng Long nương trên nền tảng Ma-thi-ơ 16:13-28, với đề tài “Hội Thánh Đắc Thắng”, nhắc nhở tôi con Chúa phải biết Chúa là ai, biết đầu phục Ngài và làm trọn trách nhiệm của mình

Mục sư Ủy viên Mục vụ trao Giấy chứng nhận Điểm Nhóm của TLH và Chính quyền cho MSNC Nguyễn An Khánh, Kiêm nhiệm Điểm Nhóm Vĩnh Khánh

Ông Huỳnh Công Lộc, Thư ký Hội Thánh Long Xuyên, đặc trách Điểm Nhóm Vĩnh Khánh giới thiệu vài nét về quá trình mở mang công việc Chúa tại Vĩnh Khánh. Ông cho biết dù trải qua nhiều khó khăn tưởng chừng bỏ cuộc, nhưng bởi ơn Chúa ban và dắt dẫn, MSNC Quản nhiệm và BCS Hội Thánh Long Xuyên đã từ chỗ chỉ có một vài tín hữu, cơ sở Điểm Nhóm sơ sài, đến nay có hơn 30 tín hữu nhóm lại và một cơ sở khang trang được hình thành, sinh hoạt hàng tuần vào mỗi chiều thứ sáu.

MSNC Nguyễn An Khánh trao quà tri ân Mục sư Ủy viên Mục vụ và Trưởng BĐD

Ông Võ Văn Hiền, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thoại Sơn trao quà chúc mừng

Xin tiếp tục cầu nguyện cho Điểm Nhóm được phát triển, sớm tiến lên Chi Hội cũng như xin Chúa cho vùng đất bảy núi An Giang này sẽ có thêm nhiều Hội Thánh mới được thành lập.

 TTV. Mục sư Lê Tấn Cam
Hình ảnh: CTV Linh Năng

Bài trướcĐà Nẵng: Huấn Luyện Các Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên
Bài tiếp theoCon Tuổi Teen Nổi Loạn Có Phải Do Lỗi Của Cha Mẹ?